Chứng khoán phái sinh – cơ hội kiếm lời hấp dẫn thời Covid-19

(ĐTCK) Đi vào hoạt động mới hơn 2 năm, những tháng qua là giai đoạn bùng nổ của thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, tạo nhiều cơ hội kiếm lời, tăng thu nhập cho các nhà đầu tư.  
Chứng khoán phái sinh – cơ hội kiếm lời hấp dẫn thời Covid-19

Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 kéo theo những lo ngại về triển vọng xấu của nền kinh tế thế giới và trong nước đã làm cho thị trường cổ phiếu của nhiều nước chao đảo. Việc các chỉ số chứng khoán quốc tế lớn liên tục mất đi 5 - 10% chỉ sau một phiên giao dịch không còn là chuyện hiếm ở giai đoạn này. 

Sức hấp dẫn của chứng khoán phái sinh

Chính sự rung lắc mạnh của thị trường cổ phiếu lại là cơ hội để các nhà đầu tư phái sinh gia tăng giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận. 

Số liệu của HNX cho thấy, trong tháng 3 số lượng hợp đồng giao dịch bình quân mỗi phiên lên tới xấp xỉ 174 ngàn hợp đồng, tăng 30% so với tháng 2. Trong khi đó con số này của tháng 2 và tháng 1 tương ứng là 78,6 ngàn và 134 ngàn.

Đáng chú ý, trong 3 tháng qua số phiên giao dịch có số lượng hợp đồng được khớp lệnh trên 200 ngàn là không hiếm, tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước Tết.  

Điều gì làm nên sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán phái sinh? 

Theo nhà đầu tư Hoàng Thủy Tiên, người vừa giành giải Nhất tháng Ba của Chương trình “Chinh phục phái sinh, rinh ngay xe Merc” của Công ty Chứng khoán VPS với mức lãi lên tới 1,2 tỷ đồng trong 1 tháng từ số vốn ban đầu là 100 triệu đồng, điểm hấp dẫn nhất khi đầu tư vào chứng khoán phái sinh là chu kỳ thanh toán T0, có nghĩa là tiền về tài khoản của nhà đầu tư ngay trong ngày, vì vậy nhà đầu tư có thể quay vòng vốn nhanh, không giống như khi đầu tư vào thị trường cổ phiếu. 

Cũng theo chị Thủy Tiên, một điểm hấp dẫn nữa là có thể giao dịch được hai chiều (mua và bán), vì thế khi thị trường xuống nhà đầu tư cũng có sự lựa chọn khác, không giống như nghiệp vụ bán khống cổ phiếu.

Chưa kể, trên thị trường cổ phiếu, khi nhà đầu tư chọn được cổ phiếu để mua rồi thì không phải lúc nào cũng có hàng để mua. 

“Điểm ưu việt khác khi đầu tư vào chứng khoán phái sinh là đòi hỏi vốn đầu tư ít, chỉ cần vài triệu đồng là nhà đầu tư cũng có thể tham gia đầu tư được rồi”, chị Thủy Tiên cho biết. 

Trường hợp của nhà đầu tư Thủy Tiên không phải là hiếm gặp. Theo công bố của Công ty Chứng khoán VPS, người về vị trí thứ 2 và thứ 3 trong tháng Ba của Chương trình “Chinh phục phái sinh, rinh ngay xe Merc” cũng có mức lợi nhuận tương ứng xấp xỉ 12 và 11 lần.    

Giao dịch đơn giản nhờ công nghệ

Thay vì sử dụng những hình thức truyền thống như đặt lệnh qua môi giới hay đến tận sàn giao dịch của công ty chứng khoán, nhà đầu tư được khuyến khích đặt lệnh qua nền tảng giao dịch trên website hoặc ứng dụng trên điện thoại di động thông minh (mobile app) do các công ty chứng khoán phát triển.

So với những phương thức truyền thống là đến trực tiếp tại quầy, qua điện thoại và thông qua nhân viên môi giới thì việc khách hàng tự giao dịch trực tuyến hoàn toàn vượt trội về mặt tốc độ cũng như tính tiện lợi. Điều này cũng rất phù hợp với chứng khoán phái sinh, khi mà không cần số tiền đầu tư ban đầu lớn, nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch tại nhà một cách nhanh chóng và đơn giản.

Tuy vậy, diễn biến của thị trường chứng khoán thay đổi theo từng phút, việc hệ thống xử lý lệnh không nhanh đôi khi có thể khiến giao dịch của nhà đầu tư bất thành ảnh hưởng tới kết quả đầu tư, chính vì thế, để đáp ứng được nhu cầu giao dịch phái sinh tăng cao trong thời điểm này, nhà đầu tư nên tìm tới các công ty chứng khoán sở hữu nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, tốc độ và có độ tin cậy cao.

Chứng khoán phái sinh – cơ hội kiếm lời hấp dẫn thời Covid-19 ảnh 2

Trâm Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,193.01 -22.67 -1.9% 191,064 tỷ
HNX 226.2 -2.63 -1.16% 1,701 tỷ
UPCOM 88.15 -0.48 -0.55% 623 tỷ