Chứng khoán hồi phục mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dù dòng tiền vẫn chưa mạnh dạn trở lại, nhưng lực cung giá thấp tiết giảm giúp thị trường bật mạnh trong phiên chiều, VN-Index tăng 20 điểm, vượt qua ngưỡng 1.680 điểm với sắc xanh tràn ngập trên bảng điện tử.
Chứng khoán hồi phục mạnh

Trong phiên sáng, giống như phiên giao dịch sáng qua, VN-Index mở cửa với sắc xanh, nhưng không thể chinh phục được ngưỡng cản 1.670 điểm khi thiếu đi động lực từ dòng tiền.

Nhiều nhà đầu tư đã nghĩ tới kịch bản như phiên hôm qua rằng khi không thể vượt qua được ngưỡng cản 1.670 điểm, thị trường sẽ quay đầu giảm trong phiên chiều, nhất là khi các mã lớn hỗ trợ cho thị trường trong những phiên gần đây quay đầu điều chỉnh như VIC-VHM, VJC.

Bước vào phiên chiều nay, nỗi lo này có lúc tưởng chừng đã trở thành sự thật khi VN-Index gặp rung lắc và thu hẹp đà tăng so với phiên sáng theo diễn biến của VN30 khi chỉ số VN30-Index có lúc về sát tham chiếu. Tuy nhiên, nỗi lo nhanh chóng tan biến khi lực cung giá thấp được tiết giảm, giúp nhiều mã quay đầu tăng giá, các mã tăng thì nới rộng, thậm chí lên mức kịch trần như GEX, VPL, DCL. Trong nhóm VN30, VIC cũng đảo chiều tăng trở lại, nhóm ngân hàng, chứng khoán và một số mã lớn như MSN, MWG, GAS nới rộng đà tăng, qua đó kéo VN-Index bứt lên. Dù có thời điểm gặp rung lắc khá mạnh cuối phiên do áp lực bán tái cơ cấu danh mục của một số nhà đầu tư lớn, khiến VN-Index mất gần 10 điểm từ đỉnh, nhưng lực cầu đã nhanh chóng hấp thụ tốt lượng cung giá thấp này, kéo VN-Index trở lại lên mốc 1.680 điểm. Trên bảng điện tử, sắc xanh tràn ngập khi số mã tăng giá gấp 3 lần số mã giảm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Chốt phiên, VN-Index tăng 20 điểm (+1,2%) lên 1.680,36 điểm với 243 mã tăng và 79 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 794,4 triệu đơn vị, giá trị 24.853,8 tỷ đồng, giảm 13% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 112,2 triệu đơn vị, giá trị 4.868,3 tỷ đồng.

Cặp đôi cổ phiếu nhà Gelex tiếp tục khởi sắc, trong đó GEE duy trì mức giá trần 194.400 đồng với thanh khoản không có nhiều cải thiện so với phiên sáng với tổng khớp chỉ hơn 1,1 triệu đơn vị do lực cung hạn chế, chỉ lượng dư mua trần nhiều thêm. Theo bước GEE, GEX cũng bứt lên mức kịch trần 48.250 đồng, khớp 26,2 triệu đơn vị. Tương tự GEE, cổ phiếu VIX cũng duy trì mức trần 24.500 đồng và cũng chỉ có thêm hơn 1 triệu đơn vị được khớp trong phiên chiều, nâng tổng khối lượng khớp lên 62,8 triệu đơn vị do lực cung không nhiều, dù lực mua đuổi giá vẫn lớn, khiến lúc đóng cửa còn dư mua trần tới 9 triệu đơn vị.

Ngoài nhóm 3 cổ phiếu trên, cổ phiếu VPL cũng gây chú ý trong phiên chiều khi lên mức kịch trần 87.200 đồng và còn dư mua giá trần, dù thanh khoản chỉ hơn nửa triệu đơn vị. Đây chính là mã có đóng góp nhiều nhất cho VN-Index với 2,29 điểm. Trong khi đó, dù chỉ hồi 0,82% lên 245.000 đồng, nhưng VIC cũng đóng góp 1,73 điểm cho VN-Index, chỉ sau người anh em VPL.

Về nhóm ngành, ngân hàng vẫn có 3 mã giảm nhẹ là VCB, NAB và STB thế chỗ CTG của phiên sáng, trong khi ACB đứng giá, thế chỗ OCB phiên sáng. Trong khi đó, CTG đảo chiều tăng 1,56% lên 48.900 đồng; còn EIB vẫn là mã tăng mạnh nhất nhóm và đóng cửa đúng bằng mức giá đóng cửa phiên sáng là 22.2000 đồng, tăng 5,46%. Các mã khác nới rộng đà tăng, như VPB (+2,84% lên 29.000 đồng), TPB (+2,65% lên 17.400 đồng), SHB (1,83% lên 16.700 đồng), MBB (+1,75% lên 23.250 đồng), HDB (+1,57% lên 32.300 đồng)...

Trong khi đó, nhóm chứng khoán không còn sắc đỏ nào, APG giảm nhẹ phiên sáng cũng đã về tham chiếu. Ngoài VIX tăng kịch trần còn có CTS tăng 4,8% lên 34.900 đồng, SSI tăng 3,50% lên 34.000 đồng, VCI tăng 3,3% lên 34.400 đồng, VND tăng 3,3% lên 18.800 đồng; các mã FTS, HCM, DSE, ORS, VDS tăng hơn 2%.

Nhóm bất động sản, xây dựng chỉ có 7 mã giảm nhẹ, hơn 10 mã đứng giá, còn lại đều tăng. Trong đó, ngoài VPL tăng kịch trần, có 2 mã tăng hơn 5% là NHA và CII; 2 mã tăng hơn 4% là DXG và FIR, 7 mã tăng hơn 3% (PDR, DXS, AGG, DIG, HDG, NLG, SCR)...

Nhóm thép có HMC giảm nhẹ, DTL đứng giá, còn lại đều tăng, trong đó NKG là mã tăng mạnh nhất 3,11% lên 16.600 đồng. Trong khi mã đầu ngành HPG chỉ tăng 0,74% lên 27.100 đồng.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index giằng co nhẹ quanh mức giá đóng cửa phiên sáng và đóng cửa cao hơn mức này.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 4,61 điểm (+1,79%) lên 261,91 điểm với 99 mã tăng và 37 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 56 triệu đơn vị, giá trị 1.215,4 tỷ đồng, giảm 32% về khối lượng và 35% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,25 triệu đơn vị, giá trị 18,7 tỷ đồng.

Toàn bộ top 5 mã thanh khoản tốt nhất HNX hôm nay có tổng khớp trên 2 triệu đơn vị và đều đóng cửa tăng giá khá mạnh, trong đó C69 lên mức kịch trần 14.300 đồng, khớp gần 3 triệu đơn vị. Trong đó, SHS khớp lớn nhất với 17,3 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 5,34% lên 21.700 đồng. Tiếp đến là CEO khớp 12,88 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 4,05% lên 25.700 đồng. PVS khớp gần 3 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,81% lên 33.800 đồng, đứng trên C69. Tiếp theo là MBS khớp 2,19 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3,52% lên 29.400 đồng.

UPCoM phiên chiều nay chỉ lình xình trong phiên độ hẹp và đóng cửa nhỉnh hơn một chút so với phiên sáng.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (+0,25%) lên 119,22 điểm với 137 mã tăng và 86 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 29,7 triệu đơn vị, giá trị 612,6 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 6 triệu đơn vị, giá trị 245,6 tỷ đồng.

Ngoài ABB và HNG, đóng cửa phiên chiều có thêm 2 mã gia nhập nhóm thanh khoản tính bằng triệu đơn vị là AAS và HBC (đều trên 1 triệu đơn vị). Trong đó, ABB là mã có thanh khoản tốt nhất 4 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,39% lên 14.600 đồng, trong khi HNG đứng kế tiếp với 3,66 triệu đơn vị, nhưng đảo cửa đảo chiều giảm 3,39% xuống 5.700 đồng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều tăng mạnh hơn thị trường cơ sở, trong đó hợp đồng đáo hạn tháng 12 là VN30F2512 tăng 16,8 điểm (+0,88%) lên 1.924,9 điểm với 252.411 hợp đồng được chuyển nhượng, tương ứng tổng giá trị 48.549,9 tỷ đồng; khối lượng mở 38.873 hợp đồng.

Trên thị trường chứng quyền, có 7 mã có thanh khoản tính bằng triệu đơn vị, trong đó có 2 mã có thanh khoản trên 3 triệu đơn vị là CSTB2528 do ACBS phát hành và CHPG2535.

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hôm nay có hơn 1,16 triệu đơn vị giao dịch, tương đương tổng giá trị 5.267,6 tỷ đồng. Trong đó, có 2 mã có tổng giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng là TCB12505 của Techcombank và VDI12101 của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức. Các mã có giá trị giao dịch lớn còn lại chủ yếu do các ngân hàng phát hành.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục