Chủ tịch Fed dự báo GDP quý II của Mỹ có thể giảm 20-30%

(ĐTCK) Hứng chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19, GDP của Mỹ trong quý II/2020 có thể giảm 20 - 30% và tỷ lệ thất nghiệp có thể đạt 20 - 25%. Dự báo trên được Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra trong một cuộc phỏng vấn vào hôm Chủ nhật (17/5) với kênh truyền hình CBS.
Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters. Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters.

"Con số sẽ rất lớn. Thật khó để nói chắc chắn, tôi không muốn đưa ra các giả định, nhưng GDP có thể giảm khoảng 20 - 30%", Jerome Powell nói và cho biết thêm, tỷ lệ thất nghiệp có thể đạt 20 - 25%.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Fed, tình hình hiện tại không nên được gọi là cuộc Đại suy thoái thứ hai.

"Có một số khác biệt rất cơ bản. Lý do đầu tiên, chúng tôi có một nền kinh tế rất khỏe mạnh cách đây hai tháng. Đây là một biến cố đến từ bên ngoài, thực tế nó là một thảm họa tự nhiên. Còn vào những năm 1920, hệ thống tài chính chống đỡ thất bại khi sự cố xảy ra. Hiện tại, hệ thống tài chính của chúng tôi đang rất mạnh mẽ và có thể chịu được", ông Powell cho biết.

"Đây sẽ là một cuộc suy thoái sắc nét, nhưng cuộc suy thoái này sẽ ngắn hơn nhiều so với những gì xảy ra những năm 1930", chủ tịch Fed dự báo.

Jerome Powell cũng bày tỏ tin tưởng, nền kinh tế sẽ phục hồi theo thời gian trong vài tháng tới, khi các công ty mở cửa trở lại và mọi người trở lại làm việc.

"Điều quan trọng là chúng ta phải tránh dịch bệnh bùng phát lần thứ hai trong khoảng thời gian này. Nếu chúng ta thành công, nền kinh tế sẽ tiếp tục hồi phục. Chúng ta sẽ thấy GDP tăng trưởng trở lại và thất nghiệp giảm xuống", Jerome Powell kết luận.

 Tuần trước, vào hôm 13/5, Bộ Lao động Mỹ báo cáo, trong tháng Tư, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã đạt mức kỷ lục 14,7%. The Washington Post dẫn lời các chuyên gia cho biết, số việc làm bị cắt giảm trong giai đoạn này cao gấp 2 lần so với trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

GDP của Mỹ trong quý I/2020 giảm 4,8%. Đây là lần đầu tiên GDP Mỹ tăng trưởng âm kể từ mức giảm 1,1% trong quý I/2014 và cũng là mức giảm thấp nhất kể từ sau khi nền kinh tế số một thế giới gánh chịu sự thu hẹp GDP 8,4% trong quý IV/2008 - thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính.

Quỳnh Lê
Theo TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục