Tháng trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật GENIUS - một dự luật nhằm tạo ra khuôn khổ quản lý cho các đồng tiền mã hóa được neo theo đồng đô la.
Việc dự luật này dự kiến sẽ được Hạ viện thông qua và được Tổng thống Donald Trump chấp thuận đã khiến các quốc gia khác lo ngại về làn sóng “đô la hóa” nền kinh tế nếu chính người dân của họ mua các stablecoin.
Giám đốc đầu tư của Amundi Asset Management, Vincent Mortier cho biết: "Nó có thể là thiên tài hoặc cũng có thể là xấu xa", đồng thời bày tỏ mối quan ngại của mình về Đạo luật GENIUS của Mỹ.
JPMorgan dự kiến số lượng stablecoin đang lưu hành sẽ tăng gấp đôi lên 500 tỷ USD trong vài năm tới, mặc dù một số ước tính đã đưa ra con số lên tới 2.000 tỷ USD.
Vì stablecoin cần được neo theo đồng đô la theo luật của Mỹ, nên nó sẽ kích hoạt việc mua trái phiếu kho bạc Mỹ. Điều đó có lợi cho Mỹ khi họ đang đối mặt với thâm hụt ngân sách lớn, nhưng cũng có thể gây ra vấn đề cho Mỹ và các quốc gia khác.
"Khi làm như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một giải pháp thay thế cho đồng đô la và điều đó có thể dẫn đến đồng đô la suy yếu hơn nữa… Bởi vì nếu một quốc gia đang thúc đẩy stablecoin, thì điều đó có thể được xem là thúc đẩy thông điệp rằng đồng đô la không mạnh như vậy", ông cho biết.
Hiện tại, 98% các stablecoin đều được neo theo đồng đô la, nhưng hơn 80% giao dịch stablecoin diễn ra bên ngoài Mỹ.
Bộ trưởng tài chính Ý, Giancarlo Giorgetti đã cảnh báo vào tháng 4 rằng các chính sách về stablecoin của Mỹ gây ra mối đe dọa "thậm chí còn nguy hiểm hơn" đối với sự ổn định tài chính của châu Âu so với cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump.
Ông lập luận rằng việc tiếp cận đồng đô la mà không cần tài khoản ngân hàng Mỹ sẽ hấp dẫn hàng triệu người và có thể làm suy yếu tính chủ quyền tiền tệ của các quốc gia.
Trước đó, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự về những rủi ro do stablecoin gây ra, lưu ý rằng chúng có khả năng làm suy yếu tính chủ quyền của tiền tệ, các vấn đề về minh bạch và rủi ro vốn chảy khỏi các nền kinh tế mới nổi.
Cũng như vấn đề đô la hóa, ông Vincent Mortier cho biết, stablecoin chúng sẽ trở thành "tổ chức tài chính phi ngân hàng", vì mọi người sẽ gửi tiền vào một đồng tiền với giả định rằng họ có thể rút tiền ra bất cứ khi nào muốn. Chúng cũng sẽ được sử dụng như một phương tiện thanh toán trực tiếp.
"Nó có khả năng làm mất ổn định hệ thống thanh toán toàn cầu…Tôi không chắc đó có phải là một ý tưởng tốt hay không”, ông cho biết.