Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thúc đẩy Đạo luật Cơ bản về Tài sản Số, "mở cửa" cho stablecoin nội địa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Động thái mới nhất của Hàn Quốc dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Lee Jae-myung có thể được coi là một trong những bước tiến táo bạo nhất trong khu vực, khi nước này không chỉ hợp pháp hóa mà còn tích cực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái stablecoin nội địa.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung được biết đến là người có xu hướng thân thiện với thị trường tiền mã hóa. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung được biết đến là người có xu hướng thân thiện với thị trường tiền mã hóa.

Đạo luật mang tính bước ngoặt

Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Lee Jae-myung vừa đề xuất Đạo luật Cơ bản về Tài sản Số, một văn bản pháp lý được kỳ vọng sẽ định hình lại toàn bộ thị trường tiền mã hóa tại Hàn Quốc. Thông tin từ Bloomberg, dự luật này nhằm "cải thiện tính minh bạch và khuyến khích cạnh tranh trong lĩnh vực tiền mã hóa".

Điểm đáng chú ý nhất trong dự luật là việc cho phép các công ty địa phương phát hành stablecoin với những điều kiện cụ thể và rõ ràng. Đây là động thái táo bạo khi nhiều quốc gia vẫn đang thận trọng với loại tài sản số này.

Theo quy định trong dự luật, các công ty muốn phát hành stablecoin phải đáp ứng ba điều kiện chính. Thứ nhất, công ty phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 triệu won (tương đương 368.000 USD). Đây được xem là một con số được coi là hợp lý, không quá cao để cản trở các startup nhưng đủ để đảm bảo tính nghiêm túc của dự án.

Thứ hai, các công ty này phải duy trì dự trữ đầy đủ để đảm bảo khả năng hoàn tiền cho người dùng.

Cuối cùng, các công ty này cần phải được sự chấp thuận từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) - cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc.

Dữ liệu từ Ngân hàng Hàn Quốc cho thấy, quy mô thị trường stablecoin tại đây đã đạt mức đáng kinh ngạc. Chỉ trong quý đầu tiên của năm, các giao dịch liên quan đến stablecoin đô la Mỹ hàng đầu đã đạt khoảng 57 nghìn tỷ won (42 tỷ USD) trên năm sàn giao dịch chính trong nước.

Con số này phản ánh sự quan tâm lớn của người dân Hàn Quốc đối với stablecoin, đồng thời cho thấy tiềm năng to lớn mà dự luật mới có thể khai phá. Với hơn 18 triệu người (tương đương một phần ba dân số) tham gia thị trường crypto, Hàn Quốc được coi là một trong những thị trường crypto lớn nhất châu Á.

Tầm nhìn chiến lược của Tổng thống Lee Jae-myung

Tổng thống Lee Jae-myung, người vừa nhậm chức sau chiến thắng bầu cử sớm ngày 3/6, đã thể hiện tầm nhìn rõ ràng về vai trò của crypto trong nền kinh tế Hàn Quốc. Trong một cuộc thảo luận chính sách hồi tháng 5, ông khẳng định: "Chúng ta cần thiết lập thị trường stablecoin được hỗ trợ bởi won để ngăn chặn của cải quốc gia rò rỉ ra nước ngoài".

Tuyên bố này phản ánh mối quan ngại sâu sắc về việc dòng vốn Hàn Quốc đang chảy ra nước ngoài thông qua việc sử dụng stablecoin của các quốc gia khác, đặc biệt là USD Coin (USDC) và Tether (USDT) của Mỹ.

Bên cạnh stablecoin, Tổng thống Lee còn đưa ra những cam kết táo bạo khác. Trong đó có thể kể đến như đầu tư Bitcoin từ quỹ hưu trí quốc gia. Đây sẽ là động thái chưa từng có nếu được thực hiện, biến Hàn Quốc thành một trong những quốc gia đầu tiên có quỹ hưu trí nhà nước đầu tư vào Bitcoin.

Ngoài ra, tân Tổng thống cũng dự kiến sẽ cho phép các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin hoạt động trong nước, tạo thêm kênh đầu tư hợp pháp cho người dân.

Sự phản đối từ ngân hàng trung ương

Tuy nhiên, tham vọng thúc đẩy thị trường tiền mã hóa của chính phủ đang đối mặt với sức cản từ Ngân hàng Hàn Quốc. Thống đốc Rhee Chang-yong đã cảnh báo, stablecoin do các tổ chức phi ngân hàng phát hành có thể "làm suy yếu hiệu quả chính sách tiền tệ".

Ngân hàng trung ương cho rằng họ nên là cơ quan dẫn đầu trong việc quản lý stablecoin tiền tệ địa phương. Đây là mâu thuẫn quen thuộc giữa chính phủ muốn thúc đẩy đổi mới và ngân hàng trung ương lo ngại về ổn định tiền tệ.

Một yếu tố không thể bỏ qua trong bối cảnh này là ký ức đau thương từ vụ sụp đổ của hệ sinh thái Terra Luna vào tháng 5/2022. Blockchain Terra và stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) do Do Kwon - một công dân Hàn Quốc - đồng sáng lập đã khiến hàng triệu nhà đầu tư toàn cầu, trong đó có nhiều người Hàn Quốc, mất trắng.

Vụ việc này đã để lại tâm lý e ngại trong cộng đồng và có thể ảnh hưởng đến việc triển khai các chính sách quản lý thị trường tiền mã hóa mới. Tuy nhiên, chính phủ Lee Jae-myung dường như quyết tâm vượt qua "bóng ma" này bằng cách xây dựng khung pháp lý chặt chẽ hơn.

Tin tức về dự luật mới đã tạo ra làn sóng tăng giá mạnh mẽ trong các cổ phiếu công nghệ tài chính Hàn Quốc. KakaoPay - dịch vụ thanh toán di động và ví kỹ thuật số hàng đầu - đã chứng kiến cổ phiếu tăng vọt 45% trong vòng 5 ngày.

Tuy nhiên, các nhà phân tích JPMorgan đã đưa ra lời cảnh báo thận trọng. Stanley Yang và Jihyun Cho nhận định: "Đợt tăng giá trong các cổ phiếu liên quan đến Kakao về cơ bản là không thể biện minh được, vì bất kỳ lợi ích cụ thể nào từ chính sách stablecoin của Lee vẫn còn không chắc chắn".

Qui Ánh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục