Châu Phi có thể trở thành điểm đến mới của chuỗi cung ứng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) UNCTAD nhận định, các nền kinh tế châu Phi có thể trở thành những nhân tố chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu vì nhiều yếu tố. 
Châu Phi có thể trở thành điểm đến mới của chuỗi cung ứng

Ngày 16/8, Hội nghị Liên Hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã nhận định, các nền kinh tế châu Phi có thể trở thành những nhân tố chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu nếu khai thác được nguồn nguyên liệu cần thiết cho các ngành công nghệ cao như chất bán dẫn và cho thị trường hàng tiêu dùng.

UNCTAD hiện có 194 thành viên quốc gia và vùng lãnh thổ, được coi là tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống Liên Hợp quốc. Mục đích của UNCTAD là thúc đẩy sự phát triển kinh tế nói chung và thương mại nói riêng của tất cả các nước thành viên, nhất là các nước đang phát triển.

Trong báo cáo về phát triển kinh tế ở châu Phi năm 2023, UNCTAD đã chỉ ra rằng, chuỗi cung ứng bao gồm các hệ thống và nguồn lực cần thiết để sản xuất và vận chuyển hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp đến khách hàng.

Tổng Thư ký UNCTAD, bà Rebeca Grynspan đánh giá: “Đây là thời điểm để châu Phi củng cố vị thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong bối cảnh các nước đang tìm cách để đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đây cũng là cơ hội để lục địa này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho hàng triệu người dân tại đây".

Theo UNCTAD, châu Phi có nguồn khoáng sản và kim loại quý dồi dào và điều này sẽ giúp lục địa này trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà sản xuất. Ngoài ra, những bất ổn trong thương mại cùng với các xung đột địa chính trị và bất ổn kinh tế trong thời gian gần đây đang buộc các nhà sản xuất phải tìm bến đỗ mới để đặt các nhà máy của mình.

Châu Phi cũng có nhiều lợi thế như khả năng tiếp cận các nguồn lực nhanh chóng hơn và đơn giản hơn. Cùng với lực lượng lao động trẻ, hiểu biết về công nghệ, dễ thích nghi và cùng tầng lớp trung lưu đang phát triển.

Theo UNCTAD, việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho các ngành sử dụng nhiều công nghệ cao sẽ giúp mức lương ở khu vực này tăng lên. Hiện, mức lương tối thiểu ở châu Phi là 220 USD/tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình 668 USD/tháng ở khu vực châu Mỹ.

Ngoài ra, theo UNCTAD, việc hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng sẽ giúp đa dạng hóa các nền kinh tế ở châu Phi, tăng cường khả năng phục hồi của họ trước những cuộc khủng hoảng trong tương lai. Hơn nữa, việc mở rộng chuỗi cung ứng năng lượng sang châu Phi cũng là một cơ hội để thúc đẩy hành động về bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu.

Tiềm năng năng lượng tái tạo lớn của lục địa này là rất lớn, đặc biệt là ngành năng lượng mặt trời. Điều này có thể giúp giảm chi phí sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng nhiên liệu hóa thạch. UNCTAD nhận định, châu Phi cần đầu tư nhiều hơn vào ngành năng lượng tái tạo để tự chủ được nguồn năng lượng, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách với các nền kinh tế khác.

Hiện chỉ có khoảng 2% khoản đầu tư toàn cầu về năng lượng tái tạo là ở khu vực châu Phi. Việc tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể thúc đẩy việc sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời trên lục địa này.

Ngoài ra, châu Phi cũng cần đầu tư nhiều vào hệ thống cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư nước ngoài và trở thành điểm đến hấp dẫn của chuỗi cung ứng. Hiện có 17 quốc gia châu Phi đã triển khai những quy định để hỗ trợ cho phát triển chuỗi cung ứng ở địa phương cũng như thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo việc làm và các giá trị đi kèm khác.

Di Di
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục