CEO JPMorgan Chase cảnh báo các nhà đầu về một 'cơn bão' kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
CEO JPMorgan Chase cho rằng xung đột tại Ukraine sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường hàng hóa toàn cầu, có khả năng đẩy giá dầu lên từ 150 USD/thùng tới 175 USD/ thùng.
Ông Jamine Dimon, CEO ngân hàng JPMorgan Chase. (Nguồn: CNN). Ông Jamine Dimon, CEO ngân hàng JPMorgan Chase. (Nguồn: CNN).

Trên Financial Times ngày 1/6, ông Jamine Dimon, Giám đốc điều hành (CEO) ngân hàng JPMorgan Chase đã đưa ra lời cảnh báo các nhà đầu tư đang phải đối mặt trước một “cơn bão” kinh tế do tác động từ xung đột tại Ukraine và biện pháp thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

CEO JPMorgan Chase cho rằng xung đột tại Ukraine sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường hàng hóa toàn cầu, có khả năng đẩy giá dầu lên từ 150 USD/thùng tới 175 USD/ thùng.

Ông cũng "phàn nàn" về việc Chính phủ Mỹ đang không thực hiện các bước đi phù hợp để bảo vệ châu Âu trước nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ trong ngắn hạn, cũng như bảo vệ chính nước Mỹ khỏi các mối đe dọa từ lĩnh vực này trong vòng 5 năm tới.

Ông Jamine Dimon cũng cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra khi Fed tiến hành cắt giảm mua trái phiếu theo tháng thêm 9 tỷ USD; cho đây là một sự thay đổi lớn đối với dòng tiền trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra lạc quan khi đánh giá nền kinh tế Mỹ, đó là người dân Mỹ vẫn có mức chi tiêu tiêu dùng lành mạnh, số lượng việc làm dồi dào và mức chi trả lương vẫn đang tăng, đặc biệt là ngành ngân hàng đang ở trong trạng thái tốt nhất, đồng thời hy vọng tình hình sẽ sớm nằm trong tầm kiểm soát.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục