Các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ đã cam kết rót hàng trăm tỷ đô la vào các nỗ lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại quốc gia này đã quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới và các giám đốc điều hành AI.
Các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Làn sóng đầu tư vào AI đang đạt mức kỷ lục, khi chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu tăng tốc cuộc đua công nghệ. Các tập đoàn hạ tầng điện toán đám mây quy mô siêu lớn (hyperscalers) như Amazon, Microsoft, Meta và Alphabet dự kiến chi tới 700 tỷ USD cho AI trong năm nay.

Tuần qua, tập đoàn công nghệ Ấn Độ Reliance được cho là đã công bố kế hoạch đầu tư 110 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng khác, và tập đoàn Adani đã vạch ra kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AI trị giá 100 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Microsoft cho biết tại Hội nghị AI Impact Summit ở Ấn Độ rằng đang trên lộ trình đầu tư 50 tỷ USD vào AI tại các nền kinh tế đang phát triển vào cuối thập kỷ này. OpenAI và nhà sản xuất chip AMD cũng công bố các thỏa thuận hợp tác với Tata Group nhằm xây dựng năng lực AI, trong khi công ty quản lý tài sản của Mỹ Blackstone cho biết đã tham gia vào đợt huy động vốn cổ phần trị giá 600 triệu USD của Neysa — doanh nghiệp hạ tầng AI tại Ấn Độ.

Tiềm năng AI của Ấn Độ

Hội nghị thượng đỉnh về AI diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực trở thành một trong những siêu cường công nghệ của thế giới. Quốc gia này đã phê duyệt các dự án chip trị giá 18 tỷ USD khi tìm cách củng cố chuỗi cung ứng nội địa.

Trong khi đó, Mỹ và Ấn Độ đang tiến gần đến một hiệp định thương mại nhằm giảm thuế quan và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Quan hệ công nghệ đã được tăng cường hơn nữa tại sự kiện này.

Nvidia đã tuyên bố mở rộng quan hệ đối tác với các công ty đầu tư mạo hiểm tại Ấn Độ nhằm tăng cường đầu tư vào các công ty công nghệ đầy triển vọng đang phát triển trong hệ sinh thái này.

Theo Anirudh Suri, nhà sáng lập kiêm đối tác điều hành của India Internet Fund, trong khi thị trường chứng khoán Ấn Độ đã bùng nổ vào cuối năm 2025, nguồn vốn tư nhân vẫn còn thiếu hụt.

“Điều chúng tôi có lẽ chưa thấy nhiều vào thời điểm này là dòng vốn đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân đổ vào để đầu tư cho các doanh nhân Ấn Độ trong lĩnh vực AI”, ông cho biết.

Mặc dù Ấn Độ được cho là đang kém hơn so với các nước như Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển AI, Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho rằng điều này có thể thay đổi trong một số lĩnh vực cụ thể.

“Nếu nhìn vào…nguồn nhân lực kỹ thuật, chúng ta sẽ nhanh chóng kết luận rằng Ấn Độ cũng có thể là nơi phát triển các mô hình… Sẽ có nhiều khoảnh khắc DeepSeek khác nhau trong tương lai và một số trong số đó sẽ diễn ra ở Ấn Độ, cùng với các quốc gia như Trung Quốc và các nước khác”, ông cho biết.

Lĩnh vực AI của Ấn Độ nổi bật như một điểm sáng lạc quan ở khu vực Nam bán cầu, nhưng một số người cho rằng Ấn Độ vẫn đang phải chạy đua để bắt kịp.

“Ấn Độ đang thực hiện những nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển AI muộn màng của mình, nhưng chủ yếu là bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn mà không giải quyết được nhiều khó khăn cơ bản trong việc kinh doanh thực sự ở Ấn Độ”, Udith Sikand, nhà phân tích cấp cao về thị trường mới nổi tại công ty nghiên cứu tài chính Gavekal cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục