Các nước vẫn thận trọng với lựa chọn giải phóng dầu dự trữ

(ĐTCK) Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết các chính phủ không thể quyết định về việc có nên giải phóng thêm dự trữ dầu chiến lược để xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại cho đến khi biết được cuộc xung đột Trung Đông có thể kéo dài bao lâu.
Roland Lescure, Bộ trưởng Tài chính Pháp

“Chúng ta không thể giải phóng lượng dự trữ - vốn có tính chất hữu hạn - nếu không biết rõ thời gian và cường độ của cuộc xung đột ở giai đoạn này”, ông Roland Lescure cho biết trong cuộc họp với các Bộ trưởng tài chính G7 diễn ra trong tuần này.

Ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại, ông cho rằng cũng sẽ mất vài tuần để nguồn cung dầu đến được châu Âu, châu Á và các khu vực khác, vì vậy việc biết rõ thời điểm các dòng chảy này sẽ được nối lại là rất quan trọng.

“Đó sẽ là thời điểm thích hợp để xem xét việc giải phóng dự trữ nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi từ giai đoạn hiện tại sang giai đoạn tiếp theo. Nhưng các điều kiện hiện tại vẫn chưa hội tụ lại”, ông cho biết.

Vào tháng 3, 32 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cùng nhau giải phóng 400 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu tinh chế để giảm bớt tình trạng thiếu hụt do ảnh hưởng của xung đột gây ra. Động thái này đã giúp giảm giá dầu và làm dịu sự biến động trên thị trường, nhưng lượng dự trữ này sẽ cạn kiệt trong những tuần tới.

Việc giải phóng phối hợp được quyết định bởi các thành viên IEA, mặc dù các quốc gia có thể tự ý giải phóng lượng dự trữ của mình. Pháp cũng đã dẫn đầu các cuộc đàm phán trong nhóm G7 về chiến lược này trước các thông báo hồi tháng 3.

Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol cho biết, ông “thường xuyên liên lạc” với các thành viên về cuộc khủng hoảng. Ông cho biết IEA đã “sẵn sàng hành động ngay lập tức nhưng bất kỳ việc giải phóng thêm dự trữ nào cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của thị trường và quyết định của tất cả các chính phủ thành viên”.

Ông cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay lớn hơn cả những cú sốc của những năm 1970 và xung đột Nga-Ukraine kết hợp lại, mặc dù dự trữ dầu của chính phủ đã đóng vai trò như một lớp đệm cho thị trường.

Giá dầu đã giảm hơn 11% xuống dưới 90 USD/thùng sau khi công bố việc giải phóng dự trữ chiến lược đầu tiên vào tháng 3, nhưng kể từ đó đã tăng trở lại. Giá dầu Brent hiện đang giao dịch trên mức 100 USD/thùng trong thời gian gần đây.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã diễn ra từ đầu tháng 4 với một thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Tuy nhiên, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa phần lớn.

Chỉ khi nào eo biển Hormuz được mở cửa trở lại mới chấm dứt được cuộc khủng hoảng, vì vậy nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng bấp bênh cho đến thời điểm đó. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng 4, viện dẫn mức độ không chắc chắn cao về tác động của cuộc xung đột, tương tự như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

“Nghịch lý mà các ngân hàng trung ương đang phải đối mặt hiện nay là: liệu chúng ta đang đứng trước một cú sốc chủ yếu dẫn đến suy thoái kinh tế, hay một cú sốc có nguy cơ gây ra đình lạm? Đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời…Dù là đình lạm hay suy thoái thì đều không phải tín hiệu tích cực, vấn đề cần theo dõi là liệu các tác động lan tỏa tiếp theo có xuất hiện hay không”, ông Lescure cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục