Các nước châu Âu đồng loạt tiêm vaccine ngừa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 27/12, hàng loạt quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cùng khởi động một nỗ lực phối hợp tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số gần 450 triệu người của khối.
Vaccine phòng Covid-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech phối hợp bào chế. (Ảnh: Getty Images). Vaccine phòng Covid-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech phối hợp bào chế. (Ảnh: Getty Images).

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi và các chính trị gia hàng đầu đã tiêm những mũi đầu tiên tại EU để trấn an công chúng rằng, việc tiêm chủng là an toàn và là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi đại dịch.

Giáo sư Maria Rosaria Capobianchi cùng một số y tá tại bệnh viện truyền nhiễm Roma là những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Italia.

Giáo sư Capobianchi cho biết, tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 là một thông điệp của sự hy vọng và không có gì để lo ngại.

Trong khi đó, chia sẻ trên twitter, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết, nước này bắt đầu tiêm cho các nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương nhất và sau đó mở rộng tiêm chủng cho toàn dân nhằm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng và tiêu diệt dứt điểm loại virus này.

Tại Czech, Thủ tướng Andrej Babis trở thành người đầu tiên của nước này được tiêm vaccine Covid-19. Thủ tướng Babis cho biết, nước này đã nhận vaccine từ Liên minh châu Âu trong ngày 26/12, đây là hy vọng để mọi người có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Phát biểu khi được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Bệnh viện Quân đội Trung ương ở Praha, Thủ tướng Babis nói: "Chúng tôi sẽ nhận được 355.000 liều vaccine vào tháng 1. Chúng tôi cũng đang đợi Cơ quan y tế châu Âu phê duyệt vaccine của hãng dược phẩm Moderna. Có thể vaccine này cũng sẽ sớm được phê duyệt. Điều cần thiết là đợi cơ quan chính thức phê duyệt vaccine để đảm bảo an toàn”.

Hiện, các quốc gia khác như Áo, Tây Ban Nha, Romania… cũng đồng loạt khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của hãng Prizer và BioNTech vào sáng nay. vào sáng nay. Tất cả những người được tiêm sẽ phải quay lại sau 3 tuần để tiêm liều thứ 2.

Monica Tapias, nữ y tá tại một bệnh viện ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, một trong những người được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên tại nước này cho biết: "Tôi tự hào vì là một trong những người được tiêm phòng đầu tiên. Tôi mong muốn mọi người hãy đi tiêm phòng để có thể chấm dứt dịch bệnh. Thật đáng buồn vì có nhiều người đã chết trước khi có vaccine”.

Trước đó vào hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã phát hành một video về việc triển khai tiêm phòng vaccine, gọi đó là “khoảnh khắc đoàn kết cảm động”.

Các nhà lãnh đạo EU tin tưởng vào việc triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 để giúp khối xây dựng ý thức thống nhất trong sứ mệnh cứu người sau khi EU gặp khó khăn trong một năm đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh.

Theo thống kê, 27 quốc gia của Liên minh Châu Âu đã ghi nhận ít nhất 16 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 và hơn 336.000 ca tử vong. Tuy nhiên, những con số này có thể còn thấp hơn nhiều so với thực tế.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục