Mỹ yêu cầu các hành khách đến từ Anh phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết tất cả hành khách của các hãng hàng không xuất phát từ Anh phải có xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành tới Mỹ.
Các nhà khoa học Anh vẫn đang nghiên cứu về các biến thể mới của virus gây Covid-19. (Ảnh: AFP). Các nhà khoa học Anh vẫn đang nghiên cứu về các biến thể mới của virus gây Covid-19. (Ảnh: AFP).

Trong thông cáo đưa ra vào tối 24/12 (theo giờ địa phương), Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết tất cả hành khách của các hãng hàng không xuất phát từ Anh phải có xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành tới Mỹ.

Theo quy định mới, mọi hành khách đến từ Anh phải kiểm tra âm tính không quá 72 giờ trước khi khởi hành.

Hành khách phải cung cấp chứng nhận bằng văn bản về kết quả xét nghiệm của mình cho hãng hàng không và hãng hàng không phải xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính đối với tất cả hành khách.

CDC cho biết, nếu hành khách không làm xét nghiệm, hãng hàng không phải từ chối cho hành khách lên máy bay. CDC đồng thời cho biết, quy định mới này sẽ được ký trong ngày 25/12 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 28/12 tới.

Động thái mới này cho thấy sự thay đổi của Chính quyền Tổng thống Donald Trump, bởi vì ngày 22/12, Mỹ cho biết không có kế hoạch yêu cầu phải có chứng nhận xét nghiệm đối với các hành khách tới từ Anh.

Quy định trên được đưa ra sau khi xuất hiện một biến thể mới và rất dễ lây lan của virus SARS-CoV-2 ở Anh, khiến khoảng 40 nước đã áp dụng lệnh cấm đi lại đối với Anh.

Trước đó, các hãng hàng không của Mỹ gồm United Airlines, Delta Airlines và Virgin Atlantic cùng với hãng hàng không British Airways, cũng đã yêu cầu hành khách xuất trình chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành từ Anh tới một số sân bay ở Mỹ.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục