Chính phủ Anh xác nhận chủng virus biến thể thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một biến thể mới thứ hai của Covid-19 và có khả năng lây nhiễm cao hơn so với chủng virus vừa xuất hiện ở Anh mới được xác định ở Nam Phi đã xuất hiện ở Anh, theo chính phủ Anh xác nhận hôm thứ Tư (23/12).
Ảnh Internet Ảnh Internet

“Nhờ khả năng di truyền ấn tượng của người Nam Phi, chúng tôi đã phát hiện hai trường hợp của một biến thể mới khác của Covid-19 tại Anh”, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói với các phóng viên hôm thứ Tư (23/12).

“Biến thể mới này rất được quan tâm, vì nó còn dễ lây truyền hơn và dường như đã biến đổi xa hơn so với biến thể mới được phát hiện ở Anh”, ông nói.

Tuần trước, Nam Phi đã thông báo phát hiện ra một dạng đột biến gen mới của Covid-19. Sau quá trình nhận diện, các quốc gia trên toàn cầu đã bắt đầu đóng cửa biên giới với Nam Phi.

Tiết lộ mới nhất được đưa ra khi các quốc gia đóng cửa biên giới với nước Anh sau khi các nhà khoa học ở phát hiện ra một biến thể mới của virus. Trong khi vẫn còn nhiều điều chưa rõ về chủng vi khuẩn mới, nó được cho là đã đột biến vào đầu tháng 9.

Phát hiện này đã làm dấy lên một hồi trống đều đặn về việc đóng cửa biên giới ở các nước châu Âu láng giềng như Ireland, Đức, Bỉ và Pháp cũng như các quốc gia bên ngoài lục địa.

Anh cũng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của chủng virus đột biến được cho là có khả năng lây truyền cao hơn tới 70%.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể mới cho đến nay đã được xác định ở Đan Mạch, Hà Lan, Bắc Ireland và Australia.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo hôm thứ Ba (22/12) rằng chủng virus mới lần đầu tiên được phát hiện ở Anh có thể xuất hiện ở Mỹ. Bác sĩ Moncef Slaoui cho biết hôm thứ Hai (21/12) vừa qua là vắc xin Covid-19 của Pfizer và Moderna Covid-19 có hiệu quả chống lại chủng virus mới.

Theo đó, các biến thể mới, từ Nam Phi và Anh hiện vẫn chưa được xác định ở Mỹ.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục