Các cổ phiếu ngân hàng níu chân Phố Wall

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Tư ngày 14/1, với cổ phiếu ngân hàng lùi bước sau kết quả kinh doanh trái chiều từ Bank of America, Wells Fargo và Citigroup, trong khi lực bán cũng lan sang các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng hàng đầu thị trường.
Các cổ phiếu ngân hàng níu chân Phố Wall

Cổ phiếu Wells Fargo giảm 4,6% sau khi không đạt kỳ vọng lợi nhuận quý IV/2025. Trong khi đó, Bank of America và Citigroup dù cả hai đều vượt qua dự báo lợi nhuận của thị trường, nhưng cổ phiếu lại lần lượt giảm 3,8% và 3,3%.

Chỉ số phụ theo dõi ngành ngân hàng theo đó chịu tác động và giảm 2,5% xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, bắt nguồn từ những lo ngại về mức trần lãi suất thẻ tín dụng được ông Trump đề xuất.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng giảm, với Broadcom giảm 4,2% và Fortinet giảm 2,5%, sau khi một báo cáo của Reuters cho biết chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các công ty trong nước ngừng sử dụng phần mềm an ninh mạng từ nhiều công ty Mỹ và Israel sản xuất.

Thông tin đáng chú ý khác là việc Tòa án Tối cao Mỹ đã ban hành ba quyết định vào thứ Tư nhưng không có quyết định về tính hợp pháp trong chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump.

Kết thúc phiên 14/1: Chỉ số Dow Jones giảm 42,36 điểm (-0,08%), xuống 49.149,63 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 37,14 điểm (-0,53%), xuống 6.926,60 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 238,12 điểm (-1,00%), xuống 23.471,75 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, được thúc đẩy bởi đà tăng của cổ phiếu hóa chất và chăm sóc sức khỏe.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,18% lên 611,56 điểm.

Phiên hôm nay, cổ phiếu nhóm hóa chất dẫn đầu với mức tăng tăng 2%, với Ems Chemie Holding AG tăng 8% và nằm trong số những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trên chỉ số STOXX 600, sau khi UBS nâng hạng lên "buy" từ "hold".

Về hoạt động kinh doanh, nhà sản xuất dược phẩm Phần Lan Orion tăng 12% lên mức cao nhất kể từ tháng 10, sau dự báo doanh thu tốt hơn dự kiến cho năm 2026.

Cổ phiếu AstraZeneca tăng 2,4%, một ngày sau khi công ty cho biết họ đã đồng ý mua Modella AI có trụ sở tại Boston, đưa chỉ số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng 1,3%.

Hiện các nhà đầu tư đang để mắt đến những căng thẳng, sự kiện địa chính trị ở Venezuela và Iran, do ảnh hưởng đến giá hàng hóa và cổ phiếu quốc phòng.

Kết thúc phiên 14/1: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 47,00 điểm (+0,46%), lên 10.184,35 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 134,42 điểm (-0,53%), xuống 25.286,24 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 16,23 điểm (-0,19%), xuống 8.330,97 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục