BSH quyết tâm hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 21/7 tại Đà Lạt, Bảo hiểm BSH tổ chức Hội nghị Sơ kết kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023″ với thông điệp “Bền ý chí - Vững thành công”.
BSH quyết tâm hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm 2023

Tham dự sự kiện có ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT BSH, ông Kim Kang Wook, Giám đốc bảo hiểm DBI Việt Nam cùng tập thể Bảo hiểm BSH trên toàn hệ thống.

Chủ tịch HĐQT BSH Đỗ Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch HĐQT BSH Đỗ Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023 đánh dấu mốc kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo hiểm BSH, đánh dấu hành trình 15 năm chuyển mình và phát triển của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Dù chịu ảnh hưởng do nền kinh tế chậm phục hồi sau đại dịch, nhưng với những nỗ lực của tập thể, Bảo hiểm BSH vẫn từng bước theo đuổi kiên trì những mục tiêu đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BSH ghi nhận kết quả tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.549,9 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 40,9 % kế hoạch năm 2023. Trong đó nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và hàng hóa tăng trưởng 18,6%; BH xe cơ giới tăng trưởng 3%; BH con người tăng trưởng 7%. Tỷ lệ bồi thường ô tô giảm 3,54% so với cùng kỳ.

Những thành quả ghi nhận trên là kết quả của sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của hơn 1.600 CBNV trên hành trình khẳng định vị thế thương hiệu BSH. Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CBNV BSH và sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ BSH trong các chặng đường tiếp theo.

Các báo cáo tại hội nghị của BSH cho biết, trong bối cảnh lạm phát kinh tế và bất ổn chính trị trên thế giới cùng với tình hình thực tế của kinh tế Việt Nam, 6 tháng cuối năm 2023 sẽ là giai đoạn thách thức nhưng cũng đem đến nhiều cơ hội.

Về phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm, BSH nhấn mạnh các mục tiêu trọng tâm của BSH như: đảm bảo tăng trưởng doanh thu gắn với hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, BSH sẽ tăng cường mở rộng, phát triển các kênh phân phối, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH Nguyễn Văn Trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH Nguyễn Văn Trưởng phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh báo cáo tóm tắt được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, cùng nhau chia sẻ các công việc chung và thảo luận sôi nổi để rút ra các bài học kinh nghiệm, cũng như đề xuất các giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2023, hướng tới hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong năm 2023.

Cũng tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023 được Ban Lãnh đạo BSH trao tặng bằng khen, ghi nhận nỗ lực phát triển kinh doanh của cá nhân và tập thể, góp công xây dựng BSH có được vị thế Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô doanh thu phí bảo hiểm gốc cao nhất thị trường.

Trong tối cùng ngày, BSH đã tổ chức sự kiện Gala Dinner với thông điệp “Bền ý chí– Vững thành công”. Chủ đề đêm Gala lấy cảm hứng từ hình ảnh “Ouroboros” – “Vô cực” là một khái niệm mô tả sự vô hạn và trường tồn, gợi liên tưởng tới hành trình 15 năm đầy đam mê và nhiệt huyết vô tận của những con người BSH, nhằm hiện thực hóa sứ mệnh đồng hành “không điểm dừng” với khách hàng và cộng đồng. Khép lại chuỗi hoạt hoạt động sơ kết kinh doanh 2023, Ban Điều hành BSH bày tỏ sự tin tưởng đối với toàn CBNV, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết, đề cao tính thống nhất, liên kết trong hành động để tạo nên sức mạnh tổng lực, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2023 chào mừng cột mốc 15 năm phát triển BSH.

BSH được khách hàng và các tổ chức uy tín ghi nhận thông qua các giải thưởng danh giá như: Top 10 thương hiệu bảo hiểm uy tín; Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam; Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (do VNR khảo sát và đánh giá); BSH vinh dự nhận bằng khen UBND thành phố Hà Nội vì những đóng góp phong trào thi đua của thành phố trong những năm vừa qua.

Diệu Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục