Bối cảnh mới, kỳ vọng mới

(ĐTCK) Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) tổ chức ngày 10/10 tại Hà Nội không còn ghế trống.

Nhiều doanh nghiệp là công ty đại chúng ở tỉnh xa cử nhân viên về tham dự nhằm cập nhật đầy đủ các thông tin pháp lý mới trong lĩnh vực, trong đó không ít doanh nghiệp có kế hoạch sớm niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Giám đốc tài chính một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ đạt 600 tỷ đồng cho biết, doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch tăng vốn và dự kiến lên sàn HOSE vào đầu năm 2026. Niêm yết ngoài mục tiêu gọi vốn cho doanh nghiệp với chiến lược tăng trưởng 2.000 và tiến tới 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ, còn đem đến nhiều giá trị phi tài chính khác. Đó là năng lực quản trị, minh bạch và mỗi người trong tổ chức phải nâng mình lên để đáp ứng các yêu cầu mới. Hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nếu muốn trở thành một mắt xích hiệu quả trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp buộc phải chọn cách đi mới, thay vì chỉ ở quy mô nhỏ như trước đây.

Xu hướng này được nhìn nhận sẽ mở rộng ở các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Thay vì chỉ trông chờ ở kênh tín dụng, các doanh nghiệp đang tính tới đa kênh gọi vốn, trong đó thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn hiệu quả, đồng thời giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận được với cơ hội gọi vốn quốc tế dễ dàng hơn.

Bước ngoặt với TTCK đã mở ra khi FTSE chính thức công bố nâng hạng hôm 8.10 vừa qua. Trước đó, Luật số 56, sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán cũng tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp có điều kiện lớn hóa trong bối cảnh mới. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCK, Luật tập trung vào việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động chào bán chứng khoán, qua đó nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng tham gia thị trường và tạo lập môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả hơn.

Nhìn ra bức tranh lớn hơn, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, với vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân được xác lập rõ trong bộ tứ Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Điều này cũng có nghĩa đang có thêm những yêu cầu mới, đòi hỏi chuyển đổi mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mà như World Bank khuyến nghị, cần có những điều chỉnh trong mô hình tăng trưởng. Chiến lược dựa vào xuất khẩu và đầu tư đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn vừa qua, nhưng nay cần được bổ sung những động lực tăng trưởng từ bên trong - để tạo ra nhiều việc làm hơn, với chất lượng cao hơn, đồng thời xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng cùng nguồn vốn cần thiết để nắm bắt cơ hội. Đầu tư vào con người và công nghệ sẽ là những trục xoay chuyển mới.

Đó cũng là những bài toán lớn mà giới doanh nhân, những người chèo lái doanh nghiệp đang phải thích ứng, nắm bắt và có lời giải hiệu quả. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy GDP quý III tăng 8,22%, 9 tháng tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3-8,5% đang trên đường thành hiện thực. Năm 2026, sẽ là bài toán thách thức hơn khi Đảng và Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Muốn vậy, không chỉ riêng cộng đồng doanh nghiệp mà toàn xã hội buộc phải chung tay cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới cùng nhau đi lên, cùng phát triển.

Nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10 năm nay, xin chúc cho các doanh nhân Việt vững tâm, vững sức với tư duy và tầm nhìn mới để nắm bắt cơ hội mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Người quan sát

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục