BoE tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (20/6), Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn ở mức cao nhất trong 16 năm là 5,25% và đồng thời gợi ý về kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào cuối mùa hè này.
BoE tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%

Trong một dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương có thể đang tiến gần hơn tới việc cắt giảm lãi suất, biên bản cuộc họp chính sách của BoE cho biết quyết định giữ nguyên lãi suất đã được “cân bằng tinh tế” đối với một số thành viên Uỷ ban Chính sách Tiền tệ (MPC).

Mặc dù hướng dẫn chính thức dành cho các nhà đầu tư không thay đổi, nhưng ngôn từ từ một số nhà hoạch định chính sách về quyết định mới nhất mang tính đột phá có thể dẫn đến nhiều sự ủng hộ hơn đối với việc cắt giảm lãi suất trong tháng 8.

Biên bản cuộc họp cho biết một số nhà hoạch định chính sách tin rằng dữ liệu gần đây “không làm thay đổi đáng kể quỹ đạo giảm phát mà nền kinh tế đang đi”. Điều đó cho thấy các quan chức BoE ngày càng cảm thấy thoải mái hơn khi họ có thể bắt đầu giảm lãi suất, điều mà MPC cho rằng đang đè nặng lên nền kinh tế.

Những nhà hoạch định chính sách khác cũng lưu ý rủi ro từ áp lực giá trong nước dai dẳng trong lĩnh vực dịch vụ mặc dù lạm phát chung đã giảm xuống mục tiêu 2% của BoE lần đầu tiên sau gần ba năm vào tháng 5.

Thống đốc Andrew Bailey cho biết trong các bình luận được đưa ra cùng với biên bản rằng lạm phát giảm xuống 2% là “tin tốt”.

“Chúng ta cần chắc chắn rằng lạm phát sẽ ở mức thấp và đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định giữ lãi suất ở mức 5,25% vào lúc này”, ông cho biết.

Trong khi lạm phát đang giảm xuống mức mục tiêu 2% của BoE, kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 của thị trường đã thoái lui trong những tháng gần đây sau khi tiền lương và giá dịch vụ không thay đổi – những chỉ số chính đang được các nhà hoạch định chính sách theo dõi.

Cả lạm phát dịch vụ và tăng trưởng tiền lương đều đang ở mức được xem là quá cao để ngân hàng trung ương có thể giữ mức tăng giá ở mức mục tiêu một cách bền vững. Các nhà đầu tư do đó đã hạn chế kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất trong mùa hè và hiện chỉ mong đợi một lần cắt giảm lãi suất diễn ra vào năm 2024, giảm từ mức sáu lần vào đầu năm.

Các thị trường đang kỳ vọng rằng BoE có thể buộc phải đợi đến cuối tháng 11 để bắt đầu chính sách nới lỏng. Điều đó sẽ khiến BoE gần với thời điểm dự kiến ​​​​của đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bắt đầu chính sách nới lỏng tiền tệ vào đầu tháng này. Các ngân hàng trung ương ở Canada và Thụy Sĩ cũng đã bắt đầu giảm lãi suất.

Bên cạnh đó, BoE kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ mạnh hơn nhiều trong quý II sau sự phục hồi mạnh mẽ từ cuộc suy thoái trong năm ngoái. Hiện tại, BoE dự báo mức tăng trưởng GDP là 0,5% trong quý II, tăng so với dự báo 0,2% vào tháng 5.

Alpesh Paleja, phó giám đốc kinh tế tạm thời của CBI cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng MPC sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 8, nhưng đây không phải là một thỏa thuận đã hoàn thành…Chúng vẫn dựa chủ yếu vào dữ liệu, vì vậy sự phát triển của các chỉ số chính trong tháng tới sẽ là yếu tố then chốt. Hơn nữa, tốc độ cắt giảm lãi suất sau tháng 8 có thể sẽ diễn ra từ từ”.

BoE bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 12/2021, sớm hơn các ngân hàng trung ương lớn khác và mức lãi suất cao nhất hiện tại đã được duy trì từ tháng 8/2023.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục