Bộ Tư pháp Mỹ: Không thể tin tưởng Huawei và ZTE

(ĐTCK) Trong một lá thư gửi Ajit Pai, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William P. Barr bày tỏ, không thể tin tưởng các tập đoàn viễn thông Trung Quốc như Huawei và ZTE, đây là mối đe dọa đối với an ninh Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ: Không thể tin tưởng Huawei và ZTE

Lá thư do Bộ trưởng Barr gửi đã được chính ông Ajit Pai đăng tải lên trang Twitter cá nhân vào hôm thứ Năm (14/11).

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã gửi thông điệp tới người đứng đầu FCC liên quan đến thực tế là vào ngày 22/11, lãnh đạo của FCC sẽ xem xét đề xuất cấm các nhà khai thác không dây của Mỹ làm việc ở khu vực nông thôn sử dụng khoảng 8,5 tỷ USD từ quỹ liên bang để mua thiết bị và sử dụng dịch vụ của Huawei và ZTE.

"Vào thời điểm quan trọng này, trong khi thế giới đang quyết định sẽ tin tưởng ai, Huawei và ZTE không là gì khác ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia", Barr viết trong một lá thư gửi đi vào ngày 13/11.

Theo ông Barr, "nói chung, tiếng tăm của họ, cũng như thực tiễn của chính phủ Trung Quốc đã chứng minh rằng, Huawei và ZTE không thể tin tưởng được".

Trong tuần tới, FCC sẽ thảo luận về đề xuất bắt buộc các nhà khai thác Mỹ thay thế thiết bị của Huawei và ZTE.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Geng Shuang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, dự thảo các biện pháp cấm sử dụng thiết bị của các công ty Trung Quốc đã không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của thị trường tự do và sẽ gây tổn hại kinh tế cho những người tiêu dùng Mỹ.

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục