Bộ trưởng Năng lượng UAE dự báo giá dầu thô còn tiếp tục tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong phát biểu ngày 8/6, Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Suhail Al Mazrouei cho rằng, giá dầu trong thời gian tới có thể tăng cao hơn do nhu cầu tăng từ Trung Quốc, trong khi OPEC+ sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra về sản lượng.
Ông Suhail Al Mazrouei, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE tại Đối thoại Năng lượng Tương lai Trung Đông và Bắc Phi - châu Âu ở Jordan. Ảnh: Reuters Ông Suhail Al Mazrouei, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE tại Đối thoại Năng lượng Tương lai Trung Đông và Bắc Phi - châu Âu ở Jordan. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Đối thoại Năng lượng Tương lai Trung Đông và Bắc Phi - châu Âu diễn ra ở Jordan hôm 8/6, ông Al Mazrouei nói rằng, các dữ liệu mới nhất cho thấy, sản lượng khai thác của OPEC+ hiện đang thiếu hụt 2,6 triệu thùng/ngày so với mục tiêu và cho rằng tình hình hiện nay là "không mấy khả quan".

Ông cũng dự báo, mức tiêu thụ của Trung Quốc sẽ tăng lên sau khi quốc gia này nới lỏng các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, các nỗ lực tăng sản lượng mới đây của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nhà sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+ có vẻ như chưa thể mang lại kết quả như dự kiến.

Sau cuộc họp ngày 2/6/2022, OPEC+ đã nhất trí nâng mức tăng sản lượng trong tháng 7 và 8/2022 lên 648.000 thùng/ngày, từ mức tăng hàng tháng trước đó là 432.000 thùng/ngày. Những lo ngại về nguồn cung đã khiến giá dầu tăng cao kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022.

Giá dầu Brent hiện đã vượt qua ngưỡng 124 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI cũng lên 122,78 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đã tăng hơn 70% kể từ năm ngoái khi các nền kinh tế phát triển phục hồi từ đại dịch Covid-19, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ tư và EU đã áp lệnh cấm đối với hầu hết dầu thô nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay.

Thêm vào đó, ông Al Mazrouei cũng đã nhắc lại lời kêu gọi tăng cường đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực năng lượng toàn cầu, một phần do OPEC+ có thể không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ dầu của toàn thế giới, khi các nền kinh tế tiếp tục đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch.

Các chuyên gia phân tích tại Morgan Stanley cho rằng, cơn sốt giá dầu có khả năng bùng phát trong thời gian tới khi nhu cầu tăng đột biến trở lại.

“Chúng tôi nghĩ giá dầu sẽ còn tăng cao tương ứng với nhu cầu thực tế”, các chuyên gia Morgan Stanley nhận định và cho biết thêm, giá dầu thô có thể sẽ lên đến 150 USD/thùng trong quý III.

Trong một báo cáo nghiên cứu hôm thứ Hai (6/6/2022), các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Emirates NBD cho biết: “Do sản lượng tăng thêm vừa qua của OPEC+ không đủ để thuyết phục thị trường, giá dầu thô đã tiếp tục tăng”.

Dự kiến, giá dầu sẽ tiếp tục lên cao trong thời gian tới, khi thị trường dầu mỏ vẫn bị thắt chặt do thiếu nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tăng cao khi Mỹ và châu Âu bắt đầu bước vào mùa Hè, trong khi Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh nhập khẩu dầu mỏ sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội.

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Công ty Oanda cho biết: “Việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 và Ả Rập Xê-út tăng giá bán dầu sang châu Á và châu Âu là hai yếu tố đang đẩy giá dầu lên cao. Nguồn dầu thay thế từ các nước khác như Venezuela chỉ đang tạm thời trì hoãn xu hướng (tăng giá) này”.

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco mới đây đã tăng giá dầu thô cho các khách hàng ở châu Á thêm 2,10 USD/thùng từ tháng 6 lên 6,50 USD so với mức tiêu chuẩn, trước khi thị trường dự kiến ​​tăng 1,50 USD, theo tin từ Bloomberg. Giá dầu mà Saudi Aramco bán cho khách hàng tại các khu vực Tây Bắc Âu và Địa Trung Hải hiện cũng tăng theo.

Sự phục hồi của giá dầu đã làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, dẫn đến việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay. Lãi suất tăng và cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu cũng làm dấy lên lo ngại rằng các nền kinh tế phát triển sẽ rơi vào suy thoái.

Minh Hòa
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục