Sau phiên mở điểm năm mới 2026 hôm qua diễn ra khá tích cực cả về mặt điểm số lẫn thanh khoản và dù có đôi chút rung lắc ở vùng đỉnh cũ (1.740-1.795 điểm). Nhưng một số chỉ báo kỹ thuật tiếp tục chỉ ra cơ hội VN-Index sẽ tiếp tục đi lên, khi đường RSI 14 ở quanh mức 64 điểm, trong khi Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua và MACD vẫn duy trì đà tăng, dù cũng có những lưu ý về áp lực rung lắc có thể gia tăng khi chỉ số chính tiệm cận vùng kháng cự 1.795-1.800 điểm.
Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh cũ thực sự đã diễn ra ngay từ sớm trong phiên hôm nay ngày 6/1. Tuy nhiên, mức độ biến động mạnh là không quá lớn và VN-Index duy trì được sắc xanh, dù bảng điện tử vẫn chịu áp lực khi số mã giảm vẫn chiếm ưu thế là điểm trừ.
Sau giờ nghỉ trưa, một số trụ cột như VHM, GAS, PLX, GVR tăng mạnh và thêm trợ lực từ một số cổ phiếu ngân hàng khi nới đà tăng, trong khi lực cung được tiết giảm giúp bảng điện tử bớt tiêu cực hơn đã đưa VN-Index tịnh tiến đi lên, đóng cửa tăng gần 30 điểm lên trên 1.815 điểm, thiết lập mức đỉnh mới.
Chốt phiên, sàn HOSE có 167 mã tăng và 153 mã giảm, VN-Index tăng 27,87 điểm (+1,56%), lên 1.816,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 956,9 triệu đơn vị, giá trị 27.445,2 tỷ đồng, tăng gần 10% về khối lượng và 6% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 118,7 triệu đơn vị, giá trị 2.588 tỷ đồng.
Điểm nhấn của phiên hôm nay là những cái tên bluechip VHM, VRE, GAS, GVR, khi đều tăng hết biên độ. Các mã khác cũng rất đáng chú ý là PLX +6,8% lên 38.750 đồng BCM +4,4% lên 63.800 đồng, VJC nhích hơn 2% lên 212.200 đồng.
Các cổ phiếu ngân hàng MBB +5,1% lên 26.650 đồng VPB +3,4% lên 28.850 đồng, các mã TPB, LPB, TCB tăng gần 3%, với MBB thanh khoản tăng vọt khi có hơn 72,1 triệu đơn vị khớp lệnh, chỉ đứng sau SHB trên toàn thị trường với hơn 77,5 triệu đơn vị.
Đóng góp của những cái tên trên là khoảng 20 điểm cho VN-Index. Trong đó, VHM dẫn đầu với gần 9 điểm tích cực.
Trong khi đó, sắc đỏ vơi bớt khá nhiều ở nhóm bluechip, ngoài DGC giảm gần 4% thì STB, SAB, FPT giảm không đáng kể.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ với BVH, PC1, LIX cũng đã có một phiên tăng mạnh khi đều đóng cửa ở mức giá trần.
Những mã khác còn tăng điểm khá vững chắc như GEX, FCN, PHR, TV2, EVE, BSR, HSL, cùng các cổ phiếu bảo hiểm BIC, BMI, MIG, với mức tăng từ hơn 2% đến hơn 5%.
Ở chiều ngược lại, phần lớn các mã giảm đều thu hẹp đà đi xuống. Chỉ một số vẫn giảm khá mạnh như JVC, TCH mất hơn 3%, CII giảm hơn 5%, cùng TDP, HID, VTB, NNC giảm sàn.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index trồi lên trên tham chiếu ngay khi giao dịch trở lại trong phiên chiều trước khi thêm một lần đảo chiều giảm điểm về cuối ngày.
Chốt phiên, sàn HNX có 82 mã tăng và 65 mã giảm, HNX-Index giảm 0,22 điểm (-0,09%), xuống 246,52 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 106,2 triệu đơn vị, giá trị 2.136,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 23,4 triệu đơn vị, giá trị 462,3 tỷ đồng.
Hai cái tên SHS và CEO vẫn là những cái tên hút thanh khoản nhất, với SHS khớp 25,7 triệu đơn vị và giảm hơn 3% xuống 18.800 đồng, cổ phiếu CEO khớp 15,2 triệu đơn vị và giảm hơn 4% xuống 20.000 đồng.
Các cổ phiếu khác hầu như ít biến động với PVS, VTZ, IDC, TIG tăng nhẹ, trong khi hai mã MBS, TNG tăng 2-3% và PVC nhích hơn 6% xuống 12.300 đồng.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index dần thu hẹp đà giảm trong phiên chiều và đóng cửa không giảm quá sâu.
Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,47 điểm (-0,39%), xuống 120,14 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 44 triệu đơn vị, giá trị 560,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,38 triệu đơn vị, giá trị 6,2 tỷ đồng.
Cổ phiếu OIL biến động mạnh, khi mở cửa tăng kịch trần, sau đó giảm và đóng cửa nhích gần 3% lên 11.500 đồng, khớp 3,94 triệu đơn vị.
Các mã khác có mức tăng tích cực là DRI, MSR tăng 4-5% và G36 +8,7% lên 11.200 đồng.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G1000 tăng 37,9 điểm, tương đương +1,87% lên 2.062 điểm, khớp hơn 290.900 đơn vị, khối lượng mở hơn 31.300 đơn vị.
Trên thị trường chứng quyền, khá nhiều mã khớp lệnh thuộc top cao nhất đều tăng, nhưng CHPG2525 thanh khoản tốt nhất với 3,3 triệu đơn vị lại giảm, mất hơn 13% xuống 450 đồng/cq.