Bloomberg: Việt Nam dành 800 triệu USD mỗi năm cho các trò cá cược tại nước ngoài

(ĐTCK) Theo nhận định trong bài viết của Bloomberg, Chính phủ Việt Nam nới rộng vòng kiểm soát với lĩnh vực trò chơi cá cược, giữ khoảng 800 triệu USD người dân chi tiêu cho cá cược tại nước ngoài “nằm yên” ở quê nhà.
Bloomberg: Việt Nam dành 800 triệu USD mỗi năm cho các trò cá cược tại nước ngoài

Cho tới năm nay, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý 2 chương trình với mục đích mở rộng hơn thị trường. Kế hoạch đầu tiên sẽ có hiệu lực vào tháng 3/2017 khi cho phép người Việt Nam được tới casino, điều mà hiện tại chỉ người nước ngoài được phép. Điều thứ hai là cho phép tổ chức các cuộc đua ngựa và đua chó, cũng như tham gia cá cược các trận đấu bóng quốc tế.

Những chương trình này theo sau việc “sổ xố kiểu Mỹ” Vietlott được phát hành vào năm ngoái, khi Bộ Tài chính kết hợp với đối tác Malaysia Berjaya Corp.

Người dân Việt Nam dành 800 triệu USD mỗi năm để chơi các trò chơi cá cược tại nước ngoài

Người dân Việt Nam ra nước ngoài và tới các trung tâm trò chơi như Macau, Singapore, hay ngay quốc gia láng giềng là Cambodia, dành khoảng 800 triệu USD mỗi năm cho các trò cá cược, theo Augustine Ha Ton Vinh, nhà tư vấn tại Vùng kinh tế đặc biệt Vân Đồn cho biết.

"Hiện tại, Chính phủ Việt Nam muốn giữ số tiền này ngay tại quê nhà".

Các kế hoạch mới dành cho thị trường trò chơi cá cược sẽ trở thành động lực thúc đẩy cho những người hứng thú với điều này. Người dân Việt Nam đã dành khoảng 13 tỷ USD vào vé số trong giai đoạn 2011 – 2015, giúp doanh thu của các công ty sổ số tăng trưởng trung bình 12% mỗi năm, theo số liệu từ Bộ Tài chính.

Bloomberg: Việt Nam dành 800 triệu USD mỗi năm cho các trò cá cược tại nước ngoài ảnh 1

 Doanh thu của các công ty sổ xố tại 21 tỉnh phía nam Việt Nam (đơn vị nghìn tỷ đồng) giai đoạn 2007 - 2016

Hội đồng Sổ xố kiến thiết miền Nam, hiện bao gồm các công ty sổ xố tại 21 tỉnh, có doanh thu 3 tỷ USD trong năm ngoái, tăng hơn 200% so với năm 2007, theo số liệu từ tổ chức này.

Công ty sổ xố điện toán mới nhất Vietlott là tân binh bổ sung thêm và thậm chí cạnh tranh với các công ty sổ số được tổ chức tại các tỉnh. Vietlott công bố doanh thu hơn 70 triệu USD trong năm ngoái, khi mới chỉ phủ sóng tại khoảng 20% các tỉnh thuộc Việt Nam và mới bắt đầu kinh doanh vào tháng 7/2016.

Nguyễn Văn Thanh, 55 tuổi, đã rời công việc khá nhàn hạ của mình tại một công ty bảo hiểm nhà nước, để đứng bán vé số Vietlott tại một quầy hàng bé. Ông bán được khoảng 1.300 USD vé số mỗi ngày.

“Người Việt Nam thích chơi trò cá cược. Chúng tôi thích cảm giác mình may mắn”, ông Thanh nói.

Bloomberg: Việt Nam dành 800 triệu USD mỗi năm cho các trò cá cược tại nước ngoài ảnh 2

Vietlott công bố doanh thu hơn 70 triệu USD trong năm ngoái, khi chỉ hoạt động từ tháng 7 

Cho tới gần đây nhất, người dân Việt Nam chỉ được phép chơi trò cá cược hợp pháp là mua các vé sổ xố kiến thiết và nơi duy nhất để cá cược là các cuộc đua chó được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Việt Nam đang theo bước các chính phủ khác tại châu Á trong việc nới rộng hơn vòng kiểm soát với lĩnh vực trò chơi. Chẳng hạn, Nghị viện Nhật Bản đã thông qua việc mở cửa casino hợp pháp vào tháng 12/2016, trong khi Công ty Universal Entertainment Corp đang chuẩn bị mở casino trị giá 2,4 tỷ USD tại Manila.

Thực tế, các công ty trò chơi quốc tế từ lâu đã để mắt tới Việt Nam. Las Vegas Sands Corp trong nhiều năm đã cân nhắc việc về việc mở các khu resort tại Hà Nội và TP. HCM, Georg Tanasijevich, giám đốc phát triển toàn cầu của Công ty cho biết.

Không riêng Las Vegas Sands, nhiều công ty khác cũng tích cực đẩy mạnh việc đầu tư vào thị trường trò chơi cá cược tại Việt Nam. Chow Tai Fook Enterprises Ltd, Tập đoàn lớn hàng đầu Hong Kong và VinaCapital Investment Management Ltd đã đầu tư 4 tỷ USD vào dự án tại Quảng Nam dọc theo đường bờ biển.

Lam Phong (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục