Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam tỏa sức nóng khắc nghiệt

(ĐTCK) Những ngày này, thời tiết tại TP.HCM đang rất nắng nóng, nhưng với các nhà đầu tư, sức nóng thực sự được tỏa ra từ thị trường chứng khoán nơi đây nói riêng, và tại Việt Nam nói chung.
Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam tỏa sức nóng khắc nghiệt

Với lợi suất đạt 52% trong năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trở thành thị trường châu Á có màn biểu diễn nổi trội nhất năm thứ hai liên tiếp.

Chỉ số VN-Index đã tăng 22% kể từ đầu năm tới nay.

Trong khi đó, từ tháng 1/2018, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua hơn 440 triệu USD cổ phiếu, sau khi thiết lập kỷ lục 1 tỷ USD trong năm ngoái.

Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam tỏa sức nóng khắc nghiệt ảnh 1

 Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua hơn 440 triệu USD cổ phiếu Việt Nam từ đầu năm tới nay

Thực tế, có rất nhiều lý do để các nhà đầu tư quốc tế ưa chuộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó có thể kể tới việc nền kinh tế tăng trưởng 7,4% trong quý I/2018, đạt tốc độ nhanh nhất trong 1 thập kỷ.

Các nhà đầu tư nước ngoài thể hiện rõ ham muốn sở hữu các cổ phiếu “hot” tại Việt Nam ở những lĩnh vực như nước giải khát, dầu mỏ và tài chính. Mà một phần nguyên nhân xuất phát từ quá trình đẩy mạnh bán vốn nhà nước.

Trong năm ngoái, giới chức Việt Nam đã thu về khoảng 4,8 tỷ USD thông qua bán cổ phần tại Sabeco. Năm nay, Chính phủ lại lên kế hoạch bán số cổ phần nhiều gấp 6,5 lần lượng bán ra năm ngoái, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phát biểu như vậy khi trả lời phỏng vấn Bloomberg vào tháng 1.

Một lực hấp dẫn khó cưỡng lại khác xuất phát từ việc Việt Nam đang có nhiều khả năng được MSCI nâng hạng. Không ít chuyên gia đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam có thanh khoản tốt hơn Philippines, vốn đang được xếp hạng thị trường mới nổi.

Và ngay cả khi không được nâng hạng, Việt Nam vẫn đón nhận dòng tiền quốc tế chảy vào lớn hơn nhiều so với các thị trường ngang hàng.

Hiện tại, Argentina đã được đưa vào danh sách xem xét nâng từ thị trường cận biên lên mới nổi của MSCI, trong khi FTSE Russell – “đối thủ” của MSCI đã xếp Kuwait là thị trường mới nổi từ năm ngoái. Do đó, Việt Nam trở thành thị trường chiếm tỷ trọng lớn thứ ba trong Chỉ số MSCI thị trường cận biên.

Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam tỏa sức nóng khắc nghiệt ảnh 2

 Tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số MSCI Thị trường cận biên qua các năm

Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư, đây có thể là cuộc chơi nhiều nguy hiểm. 15 cổ phiếu trong chỉ số MSCI Vietnam, vốn được hưởng lợi bậc nhất từ tình hình hiện tại, đang được định giá đắt đỏ. Nhóm này giao dịch ở P/E trượt 12 tháng vào khoảng 30,5 lần, trong khi VN-Index ở mức vừa phải hơn là 21 lần.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên dễ bị ảnh hưởng hơn từ các sự kiện vĩ mô, giảm thiểu tính đa dạng hóa trong danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư toàn cầu.

Đầu năm nay, theo tính toán của các chuyên gia, mối liên quan giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và chứng khoán Mỹ đã tăng lên 67%, thể hiện sự khăng khít ngày càng gia tăng so với trước đây. Nói cách khác, nếu chứng khoán Mỹ “cảm lạnh” thì thị trường Việt Nam cũng sẽ bắt đầu “hắt hơi”.

Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam tỏa sức nóng khắc nghiệt ảnh 3

 Mối liên kết giữa diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam ngày càng khăng khít

Trong bối cảnh các nhà đầu cơ đang xuất hiện nhan nhản trên thị trường, sức nóng hầm hập từ thị trường chứng khoán, lạm phát đang trên đà tăng, có lẽ nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu cân nhắc tới việc bán ra. Bởi sức nóng này có thể nhanh chóng hạ nhiệt.

Lam Phong (Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ