Biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh gây tử vong cao hơn

0:00 / 0:00
0:00
Biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát hiện ở Anh hồi cuối năm ngoái, hay còn gọi là biến thể B.1.1.7, có khả năng gây tử vong cao hơn từ 30-100% so với các chủng trước.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện. (Ảnh: AFP/TTXVN). Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Theo một nghiên cứu của Anh được đăng tải trên tập san British Medical Jourrnal số ra ngày 10/3, biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát hiện ở Anh hồi cuối năm ngoái, hay còn gọi là biến thể B.1.1.7, có khả năng gây tử vong cao hơn từ 30-100% so với các chủng trước.

Trong một nghiên cứu so sánh tỷ lệ tử vong giữa các bệnh nhân ở Anh nhiễm biến thể B.1.1.7 và những bệnh nhân nhiễm các biến thể khác, các nhà khoa học Anh cho biết biến thể B.1.1.7 có khả năng gây tử vong cao hơn.

Biến thể B.1.1.7 lần đầu tiên được phát hiện ở Anh vào tháng 9/2020 và đến nay xuất hiện ở hơn 100 nước trên thế giới. Biến thể này có 23 đột biến trong mã gene, con số khá cao. Một số đột biến khiến biến thể B.1.1.7 dễ lây lan rộng hơn.

Theo các nhà khoa học Anh, biến thể B.1.1.7 có khả năng lây lan cao hơn từ 40-70% so với các biến thể trước đây.

Bên cạnh đó, biến thể này gây ra 227 ca tử vong trong mẫu bệnh phẩm của 54.906 bệnh nhân COVID-19.

Nhà nghiên cứu Robert Challen thuộc Đại học Exeter và là một trong số tác giả của nghiên cứu này, đánh giá với khả năng lây lan nhanh và gây tử vong cao hơn, biến thể B.1.1.7 là một mối đe dọa mà các nước cần phải thận trọng ứng phó.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục