Mỹ tăng nguồn cung vaccine ngừa Covid-19 thêm 600 nghìn liều

0:00 / 0:00
0:00
Phía Chính phủ Mỹ cho biết nguồn cung cấp vaccine ngừa Covid-19 (hãng Pfizer và Moderna) đạt 15 triệu 800 nghìn liều trong tuần này, tăng so với mức 15 triệu 200 nghìn liều so với tuần trước.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Seattle, bang Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN. Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Seattle, bang Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vừa nêu bật sự gia tăng nguồn cung vaccine ngừa Covid-19, đang được Chính phủ liên bang Mỹ vận chuyển đến các bang, bộ lạc và vùng lãnh thổ.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày (9/3), bà Psaki cho biết nguồn cung cấp vaccine ngừa Covid-19 của hai hãng Pfizer và Moderna sẽ là 15 triệu 800 nghìn liều trong tuần này, tăng so với mức 15 triệu 200 nghìn liều được công bố vào tuần trước.

Bà Psaki đồng thời cho biết, 2 triệu 700 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên đang được chuyển trực tiếp đến các hiệu thuốc cả nước.

Tuy nhiên, bà Psaki không đề cập bao nhiêu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng Johnson & Johnson sẽ được vận chuyển trong tuần này.

Theo bà Psaki, mức tăng nguồn cung vaccine ngừa Covid-19 đã được Điều phối viên Nhóm ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, ông Jeff Zient công bố với các thống đốc bang, trong cuộc điện đàm diễn ra trước đó cùng ngày.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng cũng cho biết, trung bình trong bảy ngày qua, có 2 triệu 170 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 được tiêm mỗi ngày, so với 890 nghìn mũi tiêm được thực hiện mỗi ngày vào thời điểm ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục