Hệ thống y tế Brazil trước nguy cơ sụp đổ vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Viện nghiên cứu Fiocruz có trụ sở tại Rio de Janeiro cảnh báo, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hệ thống y tế ở các thành phố lớn của Brazil đang tiệm cận nguy cơ sụp đổ.
Các giường bệnh ở Brazil luôn chật kín người. Ảnh: BBC. Các giường bệnh ở Brazil luôn chật kín người. Ảnh: BBC.

Theo thống kê của viện nghiên cứu Fiocruz, hơn 80% giường bệnh điều trị đặc biệt tại bệnh viện của 25 trong tổng số 27 thủ phủ các bang đều đã chật kín bệnh nhân. Riêng tại 15 thủ phủ lớn của các bang như Rio de Janeiro, Brasilia và São Paulo, các khu vực điều trị đặc biệt đã hoạt động hơn 90% công suất. Còn tại 2 thành phố là Porto Alegre và Campo Grande, các khu điều trị đặc biệt đã bị quá tải hoàn toàn về số người nằm điều trị.

Cảnh báo của Viện nghiên cứu Rio de Janeiro đưa ra trong bối cảnh đến nay Brazil ghi nhận hơn 11 triệu ca mắc và hơn 266.000 ca tử vong do Covid-19. Riêng ngày 9/3, nước này ghi nhận số người chết do virus SARS-CoV-2 ở mức kỷ lục, với hơn 1.972 ca.

Với số liệu mới này, Brazil đã trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới về số người chết do Covid-19, chỉ sau Mỹ và là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về tỷ lệ lây nhiễm.

Trước đó, hồi tuần trước giới chuyên gia y tế Brazil đã cảnh báo rằng, số người chết do Covid-19 ở Brazil có thể vượt 2.000 người/ ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo Chính phủ Brazil cần triển khai các hoạt động điều phối tầm quốc gia trong phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp phong tỏa, phòng dịch, bắt buộc đeo khẩu trang và đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng vaccine.

Cho đến nay có hơn 8 triệu người ở Brazil, tương đương hơn 4% dân số nước này đã nhận được các mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục