Bất ngờ cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo muốn nộp ngay 5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bị cáo Nguyễn Duy Linh (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) bất ngờ nhận sai và mong muốn khắc phục hậu quả trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.
Các bị cáo tại tòa. Các bị cáo tại tòa.

13h30 chiều 5/11, tòa án tiếp tục làm việc với sự tham gia xét hỏi của các luật sư. Chiều nay, bị cáo Nguyễn Duy Linh bất ngờ thừa nhận hành vi phạm tội và mong muốn được khắc phục hậu quả.

Bị cáo Linh nói: “Tôi phấn đấu trong ngành không dài cũng không phải ngắn. Ngày hôm nay ngồi đây là sự trừng phạt về mặt danh dự với tôi. Khi công tác trong ngành công an lĩnh vực an ninh tình báo, tôi luôn ý thức phải là đảng viên, cán bộ gương mẫu… Sức khỏe của tôi rất yếu, không có mong muốn gì khác… Mong HĐXX khoan hồng, nhìn nhận khách quan”.

Cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thừa nhận “rất đau lòng, bị tổn thương tự trọng rất nhiều”.

“Tôi không vì số tiền đó mà làm cái gì bất chính. Mong tòa đánh giá, nhìn nhận một lần nữa sức khỏe của tôi thật sự suy yếu và tôi có truyền thống gia đình, mong muốn không bị tổn thương thêm. Tôi làm tôi chịu”, bị cáo tiếp lời.

Sau lời nói trên, bị cáo Linh gửi lời xin lỗi đến toàn bộ chiến sỹ tình báo, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các cấp.

Chủ tọa hỏi lại: “Bị cáo thừa nhận nhận 5 tỷ đồng và có lời xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Tình báo đúng không”, bị cáo nói: “Vâng”.

“Bị cáo nhận ra sai lầm thì có tác động với gia đình để khắc phục hậu quả không”, tòa hỏi tiếp. Bị cáo thưa: “Có thể trong chiều nay hoặc ngày mai. Đó là việc đáng cần phải làm”.

Luật sư có ý kiến, theo nguyện vọng của bị cáo, mong tòa án xem xét cho gia đình bị cáo Linh khắc phục hậu quả.

Vài phút trước đó, các luật sư thẩm vấn bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) về 6 bản tường trình bị cáo viết tại cơ quan điều tra. Bị cáo Vũ tiếp tục thừa nhận chữ viết, chữ ký của bị cáo nhưng nội dung thì không phải. Bị cáo Vũ khai nhận, nhiều lần tặng quà cho bị cáo Linh nhưng không “đặt vấn đề gì cả”. Bị cáo khẳng định: “Có đưa tiền hối lộ ai đâu mà nhận tội”.

Bị cáo Vũ cũng phủ nhận việc bị cáo Linh thông báo cho bị cáo nội dung: “tình hình căng thẳng nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian”.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục