Vũ “nhôm” phủ nhận đưa 5 tỷ đồng cho cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Được ngồi trả lời, bị cáo Nguyễn Duy Linh nói, việc nhận quà “phần lớn là rượu, nấm linh chi, xì gà, thuốc lá" nhưng rồi khai lại “toàn là xì gà, thuốc lá”. Vũ nhôm cũng phủ nhận việc đưa tiền 5 tỷ đồng hối lộ. 
Vũ “nhôm” phủ nhận đưa 5 tỷ đồng cho cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo

Sáng 5/11, TAND TP. Hà Nội xét hỏi các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79).

Tòa hỏi lần lượt bị cáo Hồ Hữu Hòa (SN 1984, thầy phong thủy), Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo). Các bị cáo được cách ly tại phòng riêng và chỉ được tòa gọi khi đến lượt mình.

“Không biết quà là gì?”

Là người đầu tiên thẩm vấn, bị cáo Hòa khai nhận “có quan hệ anh em” với Vũ từ năm 2010, với ông Linh từ năm 2017. Bị cáo làm nghề tự do, thỉnh thoảng tư vấn phong thủy, tâm linh.

“Bị cáo có kết nối Vũ với anh Linh gặp nhau qua điện thoại của bị cáo và qua điện thoại của anh Linh”, Hòa khai.

Bị cáo Hòa thừa nhận việc kết nối để 2 người gặp, biết nhau để Vũ nhờ Linh giúp đỡ “những khó khăn về mặt pháp luật”. Nhưng bị cáo nói, không biết rõ cụ thể Vũ gặp khó khăn như nào. Bị cáo khai nhận, ông Linh hỏi bị cáo Vũ là người như nào, bị cáo nói “Vũ sống nhiệt tình, tốt bụng”. Tòa vặn hỏi về những tin nhắn bị cáo nhắn với Linh, bị cáo khai “do thời gian đã lâu, không nhớ hết được”.

Tòa hỏi: “Vũ trao đổi hay bàn bạc với bị cáo đưa tiền cho Linh không?”, Hòa khai: “Anh Vũ đưa túi quà mà cơ quan điều tra thẩm định là 5 tỷ đồng. Trước khi đưa quà, Vũ không tâm sự rõ ràng. Khi bị cáo nhận túi quà, chuyển cho Linh, Vũ nói là 5 tỷ đồng”.

“Khi nhận quà, bị cáo không nhận thức được đó là tiền. Bị cáo không hỏi, không bóc, không kiểm tra. Bị cáo chỉ suy đoán là tiền. Sau khi nhận quà xong bị cáo mới biết là tiền”, Hòa khai nhận. Bị cáo khai trong túi quà có túi giấy được bọc nilon sẫm màu, dính băng keo.

Theo cáo trạng, do lo lắng vì bị xử lý hành vi làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, Phan Văn Anh Vũ làm quen, gặp Hòa để nói chuyện với Linh. Bị cáo Vũ có 5 lần chuyển quà cho bị cáo Linh thông qua bị cáo Hòa và một số người khác.

Trong đó, vào ngày 16/8/2017, bị cáo Vũ thông qua lái xe của mình, chuyển 5 tỷ đồng cho bị cáo Hòa để đưa cho bị cáo Linh nhờ giúp đỡ. Sau đó, Hòa đã đưa túi tiền cho Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ cấp dưới của bị cáo Linh. Tuấn Anh đã chuyển cho Hoàng Nam Trung – trợ lý của bị cáo Linh. Anh Trung đã để túi quà vào phòng làm việc của Linh.

Đối chất tại tòa, anh Trung trình bày: “Anh Linh gọi điện cho tôi liên hệ với Tuấn Anh nhận quà. Sau khi nhận từ Tuấn Anh, anh Linh dặn mang lên phòng. Những lần nhận quà đều do anh Linh chỉ đạo, tôi làm theo”.

Tòa trình chiếu công bố lời khai của bị cáo Vũ tại cơ quan điều tra.

Tòa trình chiếu công bố lời khai của bị cáo Vũ tại cơ quan điều tra.

Vũ nhôm phủ nhận đưa hối lộ

Về phía bị cáo Phan Văn Anh Vũ, bị cáo phủ nhận việc nhờ Hòa để làm quen với Linh. Bị cáo khai: “Anh Linh là thủ trưởng cơ quan, là cấp trên của bị cáo”.

Chủ tọa đã cho trình chiếu các bản lời khai của bị cáo Vũ tại cơ quan điều tra. Vũ xác nhận chữ viết, chữ ký là của bị cáo, nhưng bị cáo nói: “cái gì cũng có nguyên nhân…”.

Sau đó, tòa tiếp tục công bố lời khai của bị cáo Hồ Hữu Hòa.

Đối chất lời khai của Hòa, bị cáo Vũ cho rằng, Hòa chỉ khai nhận đúng một phần. Bị cáo thừa nhận tặng quà là thuốc lá, xì gà, rượu cho ông Linh “nhưng nội dung đưa tiền là không đúng”.

“Bị cáo chưa bao giờ phủ nhận việc tặng quà cho anh Linh”, bị cáo Vũ khai.

Sau khi thẩm vấn bị cáo Vũ, tòa xét hỏi bị cáo Nguyễn Duy Linh. Do sức khỏe yếu, bị cáo được ngồi trả lời.

Lúc này đường truyền tín hiệu yếu, khó nghe rõ lời khai của bị cáo Linh. Bị cao báo khai nhận không biết lái xe của Vũ. Vũ có đưa quà 5 lần. Phần lớn quà là rượu, nấm linh chi, xì gà, thuốc lá. Có lần bị cáo Linh yêu cầu trợ lý bóc quà, trợ lý nói là rượu. Lúc sau, bị cáo khai lại “quà toàn là xì gà, thuốc lá”.

Bị cáo Linh khai nhận, trước khi bị bắt giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.

Viện kiểm sát hỏi: “Bị cáo suy nghĩ như nào về hành vi của mình đi ngược với đường lối công an nhân dân”, bị cáo Linh khai: “Bị cáo thấy có lỗi, xấu hổ. Việc nhận quà so với quy định ngành là sai, tôi đã nói cần rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục