
Các nhà phân tích tại Bank of America đã cảnh báo rằng, việc chuyển sản xuất sang Mỹ sẽ tạo "thách thức về mặt hậu cần" và dẫn đến chi phí tăng đột biến vì hầu hết iPhone của Apple đều được sản xuất tại Trung Quốc.
Tổng thống Trump đã tăng thuế đối với Trung Quốc từ 104% lên 125%, đồng thời tạm dừng tăng thuế đối với hàng loạt quốc gia khác trong 90 ngày. Tuy nhiên, các quốc gia này vẫn sẽ phải chịu mức thuế cơ bản là 10%.
Động thái này được thiết kế để thúc đẩy nhiều hoạt động sản xuất hơn đến Mỹ nhưng việc làm như vậy có khả năng làm tăng chi phí sản xuất.
"Mặc dù có thể chuyển hoạt động lắp ráp cuối cùng sang Mỹ, nhưng việc chuyển toàn bộ chuỗi cung ứng iPhone sẽ là một nỗ lực lớn hơn nhiều và có thể mất nhiều năm, nếu có thể", Bank of America cho biết, trong đó tính toán các con số bằng mức thuế quan 104%.
Các nhà phân tích cho biết, chi phí sản xuất iPhone có thể tăng 25% do chi phí lao động cao hơn ở Mỹ nhưng có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Apple phải trả thuế quan cho từng bộ phận nhỏ.
Theo nhà phân tích Wamsi Mohan, nếu Apple phải đối mặt với thuế quan tương hỗ đối với việc nhập khẩu các cụm lắp ráp phụ, thì tổng chi phí có thể tăng hơn 90%.
"Nếu Apple chuyển hoạt động lắp ráp cuối cùng sang Mỹ, họ sẽ cần được miễn thuế đối với các linh kiện/cụm lắp ráp phụ được sản xuất trên toàn cầu để có thể thực hiện các đợt chuyển đổi sản xuất… Nếu Apple phải trả thuế quan tương hỗ để nhập khẩu các cụm lắp ráp phụ vào Mỹ, chúng ta sẽ thấy tổng chi phí của một chiếc iPhone tăng 90% trở lên", các nhà phân tích cho biết.
Báo cáo được đưa ra sau khi Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, "một đội quân hàng triệu triệu con người, vặn những con ốc nhỏ để sản xuất iPhone - những thứ như thế sẽ đến Mỹ".
Apple đã tuyên bố rằng, họ sẽ chi 500 tỷ USD và thuê 20.000 nhân viên mới tại Mỹ, mặc dù một phần lớn trong số những công việc đó dự kiến sẽ thuộc về trí tuệ nhân tạo.
Thuế quan của Tổng thống Trump đã khiến cổ phiếu của Apple bị bán mạnh trong những ngày gần đây. Thuế quan ban đầu không chỉ tác động đến Trung Quốc mà còn đến Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã tạm dừng áp dụng mức thuế quan cao hơn đối với các quốc gia này, ngoại trừ Trung Quốc.
Bất chấp cuộc thảo luận hiện tại về việc chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ, Bank of America không dự đoán bất kỳ thay đổi nào ngay lập tức đối với chiến lược sản xuất của Apple. Ngân hàng này kỳ vọng Apple sẽ tiếp tục lập kế hoạch dài hạn và mở rộng sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình, bao gồm cả việc tăng sản lượng iPhone tại Ấn Độ.