Bắc Kinh kêu gọi Washington chấm dứt đàn áp các công ty Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Chính quyền Bắc Kinh vừa có động thái kêu gọi Mỹ ngừng gây áp lực vô lý đối với các công ty Trung Quốc, đồng thời phản đối mạnh mẽ sắc lệnh cấm đầu tư vào một số công ty nước này do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành.

Bắc Kinh kêu gọi Washington chấm dứt đàn áp các công ty Trung Quốc

"Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ quan điểm cứng rắn trước việc Mỹ gây sức ép vô lý đối với các công ty Trung Quốc. Bất chấp sự thật, phía Mỹ quy chụp một số doanh nghiệp liên quan của Trung Quốc là bị quân đội kiểm soát. Điều này là không có cơ sở và không tuân thủ luật pháp. Bắc Kinh cật lực phản đối việc này", thông điệp được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai (16/11).

Theo đó, Bắc Kinh kêu gọi phía Washington ngừng gây áp lực vô lý đối với các công ty Trung Quốc, đảm bảo các điều kiện kinh doanh hợp lý, công bằng, không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ.

Trước đó vào Hôm thứ Năm (12/11), Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh ngăn chặn các khoản đầu tư từ Mỹ chảy vào 31 công ty bị Washington cho là có liên quan tới quân đội và các cơ quan an ninh thuộc nhà nước Trung Quốc.

Các công ty Mỹ cũng bị cấm tiến hành các giao dịch chứng khoán với các công ty Trung Quốc sau 60 ngày kể từ lúc công ty đó bị Washington tuyên bố "thuộc quân đội Trung Quốc".

Đây là chính sách lớn đầu tiên được ông Trump ban hành từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tháng 11, cho thấy ông chủ Nhà Trắng đang tận dụng những ngày tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ này để gây áp lực với Bắc Kinh.

Sau động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Mỹ "lạm dụng quyền lực của mình để gây áp lực lên các công ty Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cạnh tranh thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế, đồng thời phá hoại nghiêm trọng mối quan hệ hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa hai nước."

Quỳnh Lê
Theo TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục