Ba mũi nhọn kinh tế để phát triển Đặc khu Vân Đồn

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, để phát triển Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung vào 3 mũi nhọn kinh tế, đó là du lịch - văn hóa cao cấp, dịch vụ hiện đại và công nghệ cao.
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Theo ông, đâu là nguyên tắc và mục tiêu phát triển của Đơn vị hành chính -kinh tế đặc biệt Vân Đồn mà Quảng Ninh đã xác định?

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã ưu tiên nguồn lực và huy động vốn của doanh nghiệp đầu tư cho Vân Đồn trên 55.000 tỷ đồng, trong đó, tập trung vào xây dựng cao tốc đến Vân Đồn và sân bay Vân Đồn (dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2018).

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội của Vân Đồn nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung và so sánh với một số đặc khu kinh tế trên thế giới và khu vực, chúng tôi đã xác định nguyên tắc và mục tiêu phát triển của Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Thứ nhất, nguyên tắc là phát triển con người, cải thiện dân sinh làm mục đích; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, công nghiệp giải trí làm định hướng; cải cách thể chế, cơ chế, chính sách và mô hình quản lý làm đột phá; phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng; kinh tế tri thức, sáng tạo, công nghệ cao làm động lực; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh làm nhiệm vụ trọng yếu.

Thứ hai, mục tiêu là xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; trung tâm kinh tế năng động, phát triển ngành nghề mới, trình độ cao, trọng tâm là dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại có casino, công nghiệp công nghệ cao; trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo và giao thương quốc tế của khu vực Hành lang Kinh tế Trung Quốc - ASEAN; mô hình phát triển theo hướng thân thiện môi trường, bộ máy hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh ở mức cao nhất.

Để đảm bảo các nguyên tắc và mục tiêu phát triển đó, Quảng Ninh sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?

Quảng Ninh sẽ tập trung vào 3 mũi nhọn kinh tế, đó là du lịch - văn hóa cao cấp, dịch vụ hiện đại và công nghệ cao.

Cụ thể, du lịch - văn hóa bao gồm dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino; trung tâm giải trí có thưởng quốc tế; du lịch sinh thái, văn hóa; khu nghỉ dưỡng cao cấp; công nghiệp văn hóa.

Dịch vụ gồm kinh doanh cảng hàng không và vận tải hàng không; logistics; dịch vụ cảng biển và trung tâm du thuyền quốc tế; dịch vụ tài chính và dịch vụ thương mại quốc tế.

Trong khi đó, công nghệ cao tập trung vào ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ cao; các sản phẩm công nghệ sinh học; chế biến dược phẩm, chế phẩm sinh học, dược liệu; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, vật liệu quý hiếm; công nghiệp sáng tạo khởi nghiệp 4.0.

Vậy thông điệp mà Quảng Ninh muốn lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhằm xây dựng và phát triển Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn là gì?

Nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo tính cạnh tranh, tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo, đề xuất Chính phủ, Quốc hội xem xét thông qua Đề án Thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong năm 2018.

Quảng Ninh đang quyết tâm triển khai thực hiện và quyết liệt cụ thể hóa chủ trương lớn này.

Điều đó sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước được hưởng lợi trực tiếp từ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng bởi thể chế hành chính hiện đại, đủ mạnh, ổn định và cơ chế, chính sách ưu đãi cạnh tranh quốc tế ở mức cao.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có của Vân Đồn, đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư và cộng đồng, tỉnh Quảng Ninh rất trân trọng và mong muốn được hợp tác với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước.

Chúng tôi luôn chào đón và cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư đến với Vân Đồn và Quảng Ninh sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh.

Quảng Ninh luôn đảm bảo môi trường đầu tư ổn định, thân thiện, an toàn và bền vững.

Đến với Quảng Ninh, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tìm thấy ở đây sự hội tụ những lợi ích và lan tỏa các cơ hội, giá trị đầu tư mới.

Thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là thước đo giá trị và thành công của Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sắp tới và của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Thanh Tân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục