Bà Hoa Xuân Oánh: Nhiều chính trị gia Mỹ như đang bị kẻ xấu ám và mất trí

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khi chính quyền Trump nhắm mục tiêu vào Trung Quốc về một loạt vấn đề, Bắc Kinh đã bác bỏ và đáp trả bằng cách nói rằng Mỹ “bị kẻ xấu ám”.
Bà Hoa Xuân Oánh: Nhiều chính trị gia Mỹ như đang bị kẻ xấu ám và mất trí

“Một số người ở Mỹ bị thúc đầy bởi khuynh hướng tư tưởng sai lệch xem Trung Quốc là đối thủ hay thậm chí là kẻ thù, bôi nhọ và tấn công Trung Quốc và ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc. Mỹ đang thúc đẩy phá vỡ mối quan hệ với Trung Quốc trong khi Trung Quốc đang cố kéo giữ”, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong ngày 17/7.

“Các chính trị gia Mỹ vô trách nhiệm đến mức họ sẽ nói bất cứ điều gì cần nói để biến Trung Quốc thành mục tiêu. Thế giới đã nhìn thấy qua các vở kịch của Mỹ về những câu chuyện bịa đặt để làm chệch hướng sự chú ý. Họ như đang bị kẻ xấu ám và mất trí vậy”, bà Hoa nói thêm.

Những bình luận của bà Hoa được đưa ra sau một bài phát biểu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đưa ra trong ngày 16/7 về cáo buộc chính phủ Trung Quốc vi phạm nhân quyền, gián điệp và chiến tranh kinh tế chớp nhoáng (blitzkrieg - Ưu thế chủ yếu của phương thức chiến tranh này là hiệu quả gây sốc bất ngờ, khiến đối phương bị tê liệt trước khi kịp phản ứng).

Trong tháng trước, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nói rằng: “Thời kỳ mà người Mỹ thụ động và ngây thơ trước Trung Quốc đã qua”.

Tương tự, Giám đốc FBI Chris Wray cho biết, chính quyền Trump sẽ không cho phép người Trung Quốc tiếp tục với các hoạt động gián điệp và tấn công mạng chống lại Mỹ.

Mối quan hệ tan vỡ giữa Washington và Bắc Kinh đã tăng cường sau khi cả 2 cường quốc nỗ lực hàn gắn quan hệ thương mại.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã phàn nàn rằng hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ hàng tỷ USD doanh thu và hàng ngàn việc làm. Họ cũng nói rằng, nó đe dọa an ninh quốc gia. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định không tham gia trộm cắp tài sản trí tuệ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó từng mô tả Huawei và các công ty do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn là mã độc của tình báo Trung Quốc. Đầu tháng 7, ông Pompeo cho biết, Mỹ đang cân nhắc cấm TikTok và một số ứng dụng di động Trung Quốc khác do lo ngại về an ninh quốc gia.

Chính quyền Trump cũng đã thẳng thắn đổ lỗi cho Trung Quốc về cuộc khủng hoảng sức khỏe gần đây do Covid-19 gây ra.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ký luật để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nhằm đáp trả sự can thiệp của nước này đối với quyền tự trị của Hồng Kông. Ông cũng đã ký một lệnh hành pháp chấm dứt chế độ ưu đãi mà Hồng Kông đã được hưởng từ lâu.

“Không có đặc quyền, không có đối xử kinh tế đặc biệt và không xuất khẩu công nghệ nhạy cảm. Ngoài ra, chúng tôi đang áp đặt mức thuế cao và như đã áp dụng đối với Trung Quốc”, ông Trump cho biết.

Vũ Duy Bắc
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục