Australia quyết định gia hạn lệnh đóng cửa biên giới quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết lệnh đóng cửa biên giới sẽ kéo dài tới hết ngày 17/6, dựa trên điều khoản "thời gian khẩn cấp về an toàn sinh học cho con người."
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN). Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN).

Biên giới quốc gia của Australia sẽ tiếp tục bị đóng cửa ít nhất thêm 3 tháng nữa, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn chưa được kiểm soát và nước này mới bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên trong lộ trình tiêm phòng vắcxin ngừa COVID-19.

Trong một thông báo phát hành tối 2/3, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết lệnh đóng cửa biên giới sẽ kéo dài tới hết ngày 17/6, dựa trên điều khoản "thời gian khẩn cấp về an toàn sinh học cho con người."

Ông Hunt cho biết quyết định của Australia được thực hiện theo lời khuyên về chuyên môn y tế và dịch tễ học của Hội đồng chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ sức khỏe Australia (AHPPC) và Giám đốc Cơ quan Y tế Khối thịnh vương chung.

Việc kéo dài thời gian đóng cửa biên giới quốc gia là nhằm giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và sự an toàn của mọi người.

Lần gần đây nhất Australia công bố thời gian đóng cửa biên giới quốc gia dự kiến kết thúc là vào ngày 17/3, 12 tháng sau khi biện pháp này được thực hiện lần đầu, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Việc gia hạn lệnh đóng cửa thêm 3 tháng có nghĩa là du khách quốc tế và công dân Australia không được phép xuất, nhập cảnh trong ít nhất 15 tháng, cho tới lần thông báo tiếp theo.

Mặc dù đã xúc tiến nhiều chuyến bay đưa công dân hồi hương, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 40.000 công dân Australia đang bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Để hỗ trợ nhóm đối tượng này, Chính phủ Australia, trong nhiều tháng qua, đã đẩy nhanh sự phối hợp giữa đại diện các cơ quan ngoại giao và chính quyền nước sở tại để hỗ trợ công dân trong các vấn đề lãnh sự và tài chính.

Hồi tuần trước, hãng hàng không Qantas của Australia công bố sẽ xúc tiến mở lại đường bay thương mại quốc tế bắt đầu từ tháng 10/2021, dựa trên lộ trình hoàn tất kế hoạch tiêm chủng quốc gia phòng chống bệnh COVID-19.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục