Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 5/4, Bộ Y tế Ấn Độ công bố nước này xác định thêm 103.844 trường hợp mắc Covid-19 chỉ trong 24 giờ. Đây là kỷ lục mới về số người mắc Covid-19 được phát hiện trong 1 ngày tại nước này.
Ảnh minh họa: Reuters. Ảnh minh họa: Reuters.

Trong số này, bang Maharashtra ở Tây Nam tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với hơn 57.000 người mắc mới. Vùng thủ đô New Delhi ghi nhận hơn 4.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, ngày 4/4, Ấn Độ ghi nhận mức kỷ lục mới về dịch bệnh kể từ ngày 17/9/2020. Tuy nhiên, sau khi lập kỷ lục hơn 97.800 ca vào ngày 17/9/2020, số ca mắc mới tại Ấn Độ bắt đầu giảm trong 5 tháng liên tiếp trước khi đợt bùng phát dịch bệnh này diễn ra.

Ấn Độ vẫn là nước chịu ảnh hưởng vì Covid-19 lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil. Ấn Độ cũng là nước thứ 3 cho tới lúc này ghi nhận hơn 100.000 ca mắc/ngày. Hôm 8/1, số ca mắc SARS-CoV-2 tại Mỹ lập đỉnh với 300.000 người trong 24 giờ. Brazil cũng chứng kiến hơn 100.000 người mắc Covid-19 hôm 25/3.

Trong ngày 4/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các bang nhằm bàn biện pháp đối phó với đợt bùng phát mới nhất này.

Ông Modi đã chỉ đạo bộ Y tế điều động các nhóm chuyên gia tới 3 bang đang có dịch phát triển mạnh là Maharashtra, Punjab và Chhattisgarh để hỗ trợ dập dịch.

Thủ tướng Ấn Độ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chiến lược 5 bước gồm xét nghiệm, truy dấu, điều trị, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và đep khẩu trang cùng tiêm vaccine.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục