Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành một trong 5 nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới trong 5 năm tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ashwini Vaishnaw, Bộ trưởng Truyền thông, Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ cho biết, Ấn Độ muốn trở thành một trong 5 nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới trong 5 năm tới.
Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành một trong 5 nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới trong 5 năm tới

Ông cho biết, ngành công nghiệp chip “là một thị trường rất phức tạp và chuỗi giá trị toàn cầu cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu cực kỳ phức tạp trong bối cảnh hiện tại… Chúng tôi nghĩ trong 5 năm tới, Ấn Độ sẽ nằm trong số 5 nền kinh tế bán dẫn hàng đầu thế giới”.

Theo công ty tình báo thị trường TrendForce, tính đến tháng 12/2023, Đài Loan (Trung Quốc) nắm giữ khoảng 46% công suất sản xuất bán dẫn toàn cầu, tiếp theo là Trung Quốc (26%), Hàn Quốc (12%), Mỹ (6%) và Nhật Bản (2%).

Ấn Độ sẽ được hưởng lợi khi nhiều công ty tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bởi căng thẳng Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Ông cho biết, Ấn Độ tự xem mình là “đối tác chuỗi giá trị đáng tin cậy” cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử, điện tử công nghiệp và quốc phòng, điện tử công suất – “gần như là mọi nhà sản xuất điện tử đều yêu cầu chất bán dẫn phải được thiết kế… và sản xuất”.

Hôm thứ Năm (14/3), tập đoàn chip Qualcomm của Mỹ đã khánh thành một trung tâm thiết kế mới ở Chennai. Cơ sở này sẽ tập trung vào thiết kế công nghệ không dây và tạo ra 1.600 việc làm trong nước.

“Chúng tôi bắt đầu đầu tư vào Ấn Độ trước khi nước này trở nên phổ biến. Chúng tôi đã xây dựng sự hiện diện ở Ấn Độ trong hơn một thập kỷ… Rất nhiều chip của chúng tôi được thiết kế ở Ấn Độ và sự hiện diện đó cũng đang tạo cơ hội cho một số công ty Ấn Độ”, Giám đốc điều hành Qualcomm cho biết.

Tuần trước, Thủ tướng Narendra Modi đã khánh thành ba nhà máy bán dẫn. Một trong những nhà máy đó là liên doanh giữa Tata Electronics và Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Powerchip (PSMC) của Đài Loan. Chủ tịch PSMC Frank Huang cho biết, mục tiêu là tạo ra chip bán dẫn đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2026.

Bộ trưởng cho biết trong một thông cáo báo chí: “Các chip được sản xuất tại Ấn Độ sẽ giúp tạo ra sự hiện diện mạnh mẽ và quan trọng cho Ấn Độ trong chuỗi giá trị toàn cầu - nó sẽ biến Ấn Độ trở thành trung tâm dấu hiệu cho thế giới”.

Bộ trưởng dự đoán rằng, lĩnh vực bán dẫn toàn cầu sẽ có quy mô khoảng 1.000 tỷ USD trong vòng bảy năm tới, nhờ vào nguồn nhân tài lớn và sự tập trung của các quốc gia vào việc tăng cường năng lực sản xuất.

“Đây hoàn toàn là thời điểm thích hợp để tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn và chúng tôi đã nhanh chóng đạt được niềm tin của toàn bộ ngành công nghiệp toàn cầu”, bộ trưởng cho biết.

Nhà cung cấp của Apple, Foxconn, hay còn gọi là Hon Hai Precision Industry, đã công bố vào tháng 11 rằng họ có kế hoạch đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào Ấn Độ để đáp ứng “nhu cầu hoạt động” của mình.

“Trên toàn cầu, tất cả các công ty đều xem Ấn Độ là điểm đến đương nhiên cho quyết định đầu tư tiếp theo”, bộ trưởng cho biết, đồng thời xác nhận các báo cáo gần đây rằng chính phủ đang xem xét các đề xuất xây dựng nhà máy bán dẫn với tổng trị giá lên tới 21 tỷ USD.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục