Án chồng án với thiếu phụ lừa chạy việc vào Bệnh viện Bạch Mai

Huyền khoe là nhân viên của bệnh viện, có khả năng "chạy" việc với chi phí 300 triệu đồng một suất.
Án chồng án với thiếu phụ lừa chạy việc vào Bệnh viện Bạch Mai

Theo bản án sơ thẩm ngày 30/8 của TAND Hà Nội, Nguyễn Thanh Huyền (42 tuổi, ở quận Hoàng Mai) vốn không có nghề nghiệp song đi đâu, cô ta cũng khoe công tác tại Khoa Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai.

Huyền còn nói với mọi người có khả năng lo lót vào bệnh viện này làm việc do cô ta có nhiều mối quan hệ. Giá mỗi suất vào là 270-300 triệu đồng.

Tin tưởng Huyền, đầu tháng 12/2013, bà Như đã đến gặp Huyền để xin cho con gái vào bệnh viên trên. Đưa 270 triệu đồng cho Huyền nhưg con gái bà Như không được nhận vào bệnh viện làm việc.

Đầu năm 2014, một nạn nhân khác là ông Hải cũng gặp Huyền để nhờ cô ta xin cho con trai làm việc tại Bệnh viện Việt Đức. Ông Hải đã nộp cho bị cáo 300 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Theo hồ sơ vụ án, trước phiên xét xử lần này, năm 2017 Huyền đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lần ra tòa thứ hai với tội danh tương tự, Huyền bị TAND Hà Nội tuyên 10 năm tù, tổng hợp hai bản án bị cáo phải chấp hành 23 năm tù.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục