15 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021), Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ và Công ty cổ phần Tập đoàn UB phối hợp tổ chức Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” trên phạm vi toàn quốc.
Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi Lễ trao giải, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đánh giá: “Cuộc thi đã tạo sân chơi gắn kết và chia sẻ trong ngành Ngân hàng, khơi dậy và lan tỏa tình cảm, niềm tự hào là người cán bộ ngân hàng. Đây cũng là dịp để các cán bộ, nhân viên ngân hàng chia sẻ những kinh nghiệm, tâm tư, tình cảm về nghề ngân hàng, tình đồng nghiệp cũng như những tình cảm với ngân hàng, tổ chức đang công tác. Cuộc thi cũng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ngành Ngân hàng cũng như làm nổi bật những đóng góp quan trọng của ngành Ngân hàng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đổi mới và hội nhập của đất nước”.

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, chỉ trong 3 tuần phát động (từ ngày 22/3 - 16/4), cuộc thi đã nhận được trên 800 tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại như: Văn xuôi, truyện ngắn, truyện tranh, viết thư, thơ, nhạc. Đặc biệt, sau hạn nhận bài thi, cuộc thi vẫn tiếp tục nhận được các tác phẩm gửi về, điều đó cho thấy cuộc thi đã được đón nhận và có sức lan tỏa rất lớn trong toàn ngành Ngân hàng, cũng như được xã hội đặc biệt quan tâm.

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

“Chúng tôi rất xúc động nhận được bài dự thi gửi qua đường bưu điện của những tác giả tuổi đã cao, có nhiều năm cống hiến và giữ chức vụ cao trong ngân hàng, những bài thi được các tác giả đến nộp trực tiếp cho Ban tổ chức hay những lời nhắn nhủ đính kèm bài dự thi…, qua đó cho thấy cuộc thi đã thực sự có ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống", TS. Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.

Đại diện Ban giám khảo cuộc thi, bà Trần Thị Thanh Bích, Tổng Biên tập Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, thành viên Ban giám khảo cho biết, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo tác giả từ khắp các vùng miền của Tổ quốc, trong đó không chỉ là cán bộ trong ngành ngân hàng, mà cả những tác giả ngoài ngành, những nhà văn, nhà báo, nhà giáo, những nghệ sĩ, nhạc sỹ, những cán bộ làm việc trong các cơ quan bảo vệ pháp luật như tòa án, viện kiểm sát, luật sư, công nhân, nông dân, doanh nhân, cho đến sinh viên, học sinh; có người già đã nghỉ hưu và trẻ em tuổi còn nhỏ… Điều đó cho thấy cuộc thi đã thu hút được rất đa dạng thành phần cũng như lứa tuổi tham dự.

Chính tại cuộc thi này, nhiều khía cạnh riêng biệt, đặc thù, nhiều mảng hoạt động thầm lặng chuyên môn sâu của ngành Ngân hàng cũng được thể hiện, chia sẻ một cách chân thực, có thể mộc mạc nhưng sâu sắc, bởi những người trong cuộc.

Bà Trần Thị Thanh Bích, Tổng Biên tập Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, thành viên Ban giám khảo chia sẻ tại buổi lễ.

Bà Trần Thị Thanh Bích, Tổng Biên tập Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, thành viên Ban giám khảo chia sẻ tại buổi lễ.

Sau 2 vòng sơ loại đã có 422 tác phẩm lọt vào vòng chung kết và được đăng tải trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ và Fanpage "Bankers có gì vui?".

“Tại vòng Chung khảo, tất cả các quan điểm, các ý kiến khác nhau đều được Ban Giám khảo trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cân nhắc kỹ càng và dân chủ. Cuối cùng, các bài dự thi được chọn trao giải đều có sự thống nhất cao trong Ban Giám khảo. Trên cơ sở đánh giá tổng thể, trao đổi, cân nhắc kỹ đặc điểm và tính chất của cuộc thi, Ban Giám khảo đi tới thống nhất: Cuộc thi có: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích, 01 giải được khán giả yêu thích nhất (được bình chọn trực tuyến nhiều nhất) như đã công bố ban đầu. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã thống nhất cao về việc trao Giải cống hiến thay cho Giải đặc biệt; đồng thời bổ sung thêm các giải: Tác phẩm ấn tượng, Tác phẩm dự thi gửi tới sớm nhất và Giải Tập thể cho 8 đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng”, bà Trần Thị Thanh Bích cho biết.

Tại Lễ trao giải cuộc thi viết về "Ngân hàng tôi yêu", Ban Tổ chức đã trao giải cho 15 tác phẩm đạt giải và Giải Tập thể cho 8 đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục