Phát động Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ban tổ chức dự kiến sức lan toả khoảng 15 triệu người quan tâm và tương tác trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là cán bộ nhân viên và khách hàng của các ngân hàng.
Phát động Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”

Với mục đích tạo sân chơi gắn kết và chia sẻ trong ngành Ngân hàng, cuộc thi góp phần lan tỏa tình cảm và niềm tự hào “là một công dân Ngân hàng”.

Đồng thời, đây là dịp để các cán bộ, nhân viên ngân hàng chia sẻ những kinh nghiệm, tình cảm trong công tác. Đây cũng là cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ngành Ngân hàng.

Đối tượng gửi bài dự thi bao gồm cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng và người thân, khách hàng của các ngân hàng, cán bộ thuộc cơ quan quản lý, các đối tác của ngân hàng và các đơn vị, tổ chức liên quan tới hoạt động tài chính ngân hàng.

Thời gian nhận bài thi từ ngày 22/3/2021 đến ngày 16/4/2021 và lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 6/5/2021- đúng ngày kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng.

Bài dự thi thể hiện dưới các hình thức như viết văn xuôi, viết thư, truyện ngắn, sáng tác thơ, sáng tác bài hát. Chủ đề bao gồm chia sẻ câu chuyện về đồng nghiệp, nơi làm việc, những hoạt động chung lan tỏa tình cảm yêu nghề và những cảm xúc đẹp về ngành Ngân hàng; chia sẻ kỉ niệm khi đến giao dịch tại ngân hàng, ấn tượng với cán bộ, nhân viên ngân hàng; câu chuyện đáng nhớ của khách hàng/đối tác đối với ngân hàng, những điều tâm đắc về sản phẩm/dịch vụ/công nghệ… của ngân hàng mà mình cảm thấy hữu ích, tự hào.

Để cuộc thi được diễn ra công bằng, minh bạch và ý nghĩa; tất cả bài dự thi phải tuân thủ đúng thể lệ. Bài dự thi hợp lệ là bài thi do chính tác giả sáng tác và gửi bài; phải là một nguyên bản, chưa đăng kí dự thi ở các cuộc thi khác; được viết bằng tiếng Việt có dấu, kèm hình ảnh hoặc video (Hình ảnh dưới định dạng JPG hoặc PNG; Video dưới định dạng MP4 và không dài quá 5 phút).

Người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền nội dung bài viết, ảnh. Những bài dự thi không hợp thức sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Với thể loại văn xuôi, viết thư, truyện ngắn, sáng tác thơ, sáng tác bài hát: độ dài không quá 1.500 từ. Truyện ngắn độ dài không quá 3.000 từ.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng, bao gồm 01 Giải đặc biệt (Hội đồng Giám khảo bình chọn) 20.000.000 đồng + Phần quà từ Nhà tài trợ; 01 Giải Nhất: 15.000.000 đồng + Phần quà từ Nhà tài trợ; 02 Giải Nhì: 10.000.000 đồng/giải + Phần quà từ Nhà tài trợ; 03 Giải Ba: 5.000.000 đồng/giải + Phần quà từ Nhà tài trợ; 05 Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải + Phần quà từ Nhà tài trợ.

Ngoài ra, còn có 01 Giải được khán giả yêu thích nhất: 5.000.000 đồng + Phần quà từ Nhà tài trợ.

Hà An

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục