Zíc zắc nội bộ tại Ôtô Trường Hải

(ĐTCK-online) Báo ĐTCK vừa nhận được đơn thư của ông Hồ Đắc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Ôtô Thaco - Kia Đà Nẵng ("Thaco Đà Nẵng").
Showroom Thaco - Kia Đà Nẵng Showroom Thaco - Kia Đà Nẵng

Theo đơn thư, ông Tuấn cho biết, ông vừa đâm đơn khởi kiện về những tranh chấp nội bộ tại Công ty. Bên bị kiện là CTCP Ôtô Trường Hải ("Trường Hải", thành viên góp vốn tại Thaco Đà Nẵng, do ông Trần Bá Dương là người đại diện theo pháp luật) và ông Mai Phước Nghê, hiện Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaco Đà Nẵng, đồng thời là Phó tổng giám đốc Trường Hải.

Theo đơn khởi kiện, Thaco Đà Nẵng có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trong đó ông Tuấn góp 4,5 tỷ đồng, Trường Hải góp 4,5 tỷ đồng (đại diện phần vốn góp là ông Dương). Công ty thuê ông Nghê (nguyên là nhân sự của Trường Hải) làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaco Đà Nẵng.

Mặc dù là thành viên góp vốn, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Thaco Đà Nẵng, nhưng ông Tuấn không được tham gia vào hoạt động quản lý, điều hành Công ty và chưa hề được cung cấp, sao chụp các tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động của Công ty. Mãi đến ngày 15/6/2010, ông Nghê mới gửi cho ông Tuấn một bản photocopy báo cáo kiểm toán dự án Showroom Thaco - Kia Đà Nẵng (showroom), báo cáo tài chính năm 2009 và báo cáo tài chính quý I/2010.

Căn cứ vào các tài liệu nhận được từ ông Nghê, ông Tuấn cho rằng, Trường Hải và ông Nghê đã thao túng toàn bộ hoạt động kinh doanh của Thaco Đà Nẵng, gạt ông Tuấn ra ngoài lề để điều hành Công ty. Nhiều lần ông Tuấn làm văn bản yêu cầu Trường Hải và ông Nghê tiến hành họp HĐTV, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Đặc biệt, ông Nghê giữ và không cho ông Tuấn sử dụng con dấu Thaco Đà Nẵng. Ngoài ra, theo ông Tuấn, mặc dù là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaco Đà Nẵng, nhưng ông Nghê luôn làm việc và hành xử vì quyền lợi của Trường Hải và xem Thaco Đà Nẵng như là một bộ phận trực thuộc Trường Hải.

Trao đổi với ĐTCK ngày 24/1, ông Tuấn cho biết, mặc dù ban đầu hai bên cam kết tỷ lệ góp vốn là 9 tỷ đồng, nhưng sau đó Trường Hải tự quyết và thực hiện việc xây dựng showroom với tổng giá trị xấp xỉ 12 tỷ đồng mà không thông qua HĐTV và không thông báo cho ông Tuấn.

Trao đổi với ĐTCK, ông Dương khẳng định, những việc làm của Trường Hải không vi phạm pháp luật, nhất là việc ủy quyền cho ông Nghê giải quyết công việc tại Thaco Đà Nẵng. "Do công việc bận rộn và lại làm 2 vai, vừa là đại diện của Thaco Đà Nẵng, vừa là Chủ tịch của Trường Hải nên tôi đã phải ủy quyền cho ông Nghê điều hành Công ty", ông Dương nói.

Về việc sử dụng con dấu, ông Dương cho biết, con dấu của Thaco Đà Nẵng chỉ được sử dụng trong trường hợp phát hành các văn bản nhân danh Công ty, chứ với tư cách cá nhân thì không được phép. Còn về việc tăng vốn điều lệ, ông Dương lý giải, đây là chuyện bình thường, kiểm soát nội bộ cũng như kiểm toán cũng đã có. Bản thân Trường Hải đã gửi tài liệu này cho ông Tuấn theo đường bưu điện. Ông Dương cho biết thêm, có thể sắp tới ông Tuấn sẽ bị khởi kiện vì tội vu khống.

Luật sư Trần Duy Cảnh

Giám đốc Công ty Luật hợp danh Luật Việt

 

Các NĐT hợp tác làm ăn, thành lập công ty cần phải tuân thủ pháp luật, điều lệ và cần có sự tôn trọng nhau. Xem xét các ứng xử của Trường Hải trong vụ việc này cho thấy họ không đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và chuẩn mực trên đây.

 

Thaco Đà nẵng là DN độc lập, mọi quyết định kinh doanh, đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của HĐTV hoặc cá nhân có thẩm quyền của chính DN này, chứ không phải của Trường Hải - một thành viên có vốn đầu tư bằng với ông Tuấn. Ông Tuấn có quyền khởi kiện ông Nghê và Trường Hải ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc buộc thực hiện một số hành vi nhất định dưới danh nghĩa Chủ tịch HĐTV hoặc thành viên góp vốn.

Diệu Trang
Diệu Trang

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,244.7 -3.94 -0.32% 162,835 tỷ
HNX 235.68 1.1 0.47% 1,903 tỷ
UPCOM 91.71 -0.2 -0.22% 824 tỷ