Olivier Le Peuch, CEO của công ty dịch vụ dầu khí SLB cho biết sự gián đoạn này đã cho thấy sự mong manh của hệ thống năng lượng toàn cầu.
“Nó sẽ thúc đẩy sự thay đổi cấu trúc cơ bản trên toàn bộ lĩnh vực năng lượng”, Lorenzo Simonelli, CEO của Baker Hughes cho biết.
Các CEO cho biết đầu tư vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí sẽ gia tăng sau cuộc xung đột. Bên cạnh đó, những giải pháp năng lượng phát thải thấp như địa nhiệt, điện hạt nhân và hiện đại hóa lưới điện vẫn sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư.
“Vấn đề không chỉ là tăng nguồn cung năng lượng…Mà còn là về cơ sở hạ tầng năng lượng mạnh mẽ và kiên cường, cùng với khả năng dự phòng cao hơn, đa dạng hóa cơ sở hạ tầng, giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ tài sản quy mô lớn nào”, ông Lorenzo Simonelli cho biết.
Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã nhấn mạnh sự phụ thuộc, đặc biệt là của các nền kinh tế châu Á vào Trung Đông trong việc nhập khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
“Rõ ràng, mọi người sẽ đánh giá lại an ninh năng lượng và làm thế nào để đảm bảo rằng sẽ không phải chịu rủi ro tương tự trong tương lai”, CEO của Exxon Mobil, Darren Woods cho biết.
CEO các tập đoàn dầu khí cho biết nhiều chính phủ sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đồng thời phải tái bổ sung dự trữ dầu mỏ đã suy giảm vì ảnh hưởng của xung đột.
“Các kho dự trữ dầu toàn cầu sẽ phải được xây dựng lại lên trên mức lịch sử nhằm đảm bảo an ninh năng lượng luôn được đặt lên hàng đầu”, ông Lorenzo Simonelli cho biết.
Theo Kaes Van’t Hof, CEO của Diamondback Energy, một trong những nhà sản xuất dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ cho biết dầu thô của Mỹ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc giúp thế giới duy trì an ninh năng lượng. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong suốt thời gian diễn ra xung đột.
Thị trường dầu mỏ hiện đang cơ bản khan hiếm hơn do sự gián đoạn nguồn cung, và thị trường đã chuyển từ kỳ vọng về thặng dư trong năm nay sang thâm hụt lớn. Điều này sẽ góp phần hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao sau khi xung đột kết thúc. Giá cao hơn sẽ khuyến khích đầu tư vào các cơ hội ngoài khơi và vùng nước sâu ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á.
“Châu Phi đại diện cho một trong những cơ hội dài hạn hấp dẫn nhất, với một lượng lớn tài nguyên dầu khí chưa được khai thác… Chúng tôi kỳ vọng việc phân bổ danh mục đầu tư sẽ chuyển dịch theo hướng thuận lợi hơn về khu vực này theo thời gian”, ông Olivier Le Peuch cho biết.