Xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp đã giảm 8% xuống còn 14,3 tỷ euro (17,03 tỷ USD) và giảm 3% về khối lượng vào năm ngoái xuống còn 168 triệu thùng trong năm 2025 do các rào cản thương mại của Mỹ và Trung Quốc làm ảnh hưởng đến nhu cầu.
Kể từ năm 2022, xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp đã giảm 17% về giá trị và tụt hạng từ vị trí ngành xuất khẩu lớn thứ hai của Pháp xuống thứ ba, sau hàng không vũ trụ và mỹ phẩm, khi căng thẳng thương mại leo thang.
Chủ tịch FEVS Gabriel Picard cho biết ngành này sẽ được hưởng lợi từ các thỏa thuận thương mại mới của Liên minh châu Âu (EU) với Ấn Độ và với khối Mercosur, khi nhu cầu đang mở rộng, mặc dù năm 2026 có thể vẫn khó khăn nếu không có sự cải thiện về khả năng tiếp cận thị trường.
Năm ngoái, thuế quan cao hơn đối với các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ và nguy cơ áp thuế cao hơn nữa đã làm giảm nhu cầu, đặc biệt là trong nửa cuối năm, với doanh số giảm 21% xuống còn 3 tỷ euro và sản lượng giảm xuống dưới 30 triệu thùng.
"Có sự suy giảm thực sự ở Mỹ và việc điều chỉnh sản lượng có thể chưa đủ, và có lẽ chúng ta sẽ thấy một đợt điều chỉnh sản lượng khác vào năm 2026”, ông cho biết.
Doanh số bán hàng sang Trung Quốc đã giảm 20% xuống còn 767 triệu euro trong năm 2025 do thuế chống bán phá giá đã hạn chế các lô hàng cognac, armagnac và các loại rượu mạnh khác làm từ rượu vang.
Xuất khẩu cognac - loại rượu chủ lực của ngành công nghiệp Pháp - đã giảm mạnh 15% về sản lượng và 24% về giá trị, trở thành một trong những mặt hàng chịu ảnh hưởng lớn nhất của căng thẳng thương mại leo thang.
“Căng thẳng địa chính trị giữa Pháp và Trung Quốc đã đánh dấu sự kết thúc của rượu cognac tại Trung Quốc. Việc tạm dừng một điều gì đó thì không mất nhiều thời gian, nhưng việc xây dựng lại thì cần rất nhiều thời gian”, ông Gabriel Picard cho biết.
Trong phạm vi châu Âu, xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh nhìn chung ổn định ở mức 4,1 tỷ euro, với sự phục hồi ở các thị trường như Anh, với khối lượng tăng 3% bất chấp áp lực tài chính.
Ngoài ra, doanh số bán hàng sang Nam Phi tăng vọt 22% lên 182 triệu euro, trong khi Việt Nam, Philippines và Úc cũng cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, mang đến các lựa chọn đa dạng hóa khi các thị trường xuất khẩu truyền thống thu hẹp lại.