Xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 tăng 28,7% so với cùng kỳ, đạt trên 770 tỷ USD, nhưng bức tranh đóng góp cho hoạt động thương mại giữa 2 khu vực doanh nghiệp tiếp tục nới rộng.
Trong khi khu vực doanh nghiệp FDI tạo nên 590,6 tỷ USD trong tổng quy mô ngoại thương, thì khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 179,54 tỷ USD.
Đáng nói, xuất khẩu có sự chênh lệch lớn sau từng tháng. Đến hết tháng 8, xuất khẩu của khu vực FDI đạt trên 300 tỷ USD, tăng 26,9%, doanh nghiệp trong nước chỉ vỏn vẹn 74,47 tỷ USD, chỉ tăng 7,4% so với cùng kỳ.
Với mức thực hiện này, xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, còn FDI chiếm đến 80,1%, khẳng định vai trò trụ cột của tăng trưởng xuất khẩu.
Tương quan xuất khẩu - nhập khẩu giữa 2 khu vực doanh nghiệp cũng cho thấy rõ khu vực nào nhập siêu và khu vực nào xuất siêu.
Trong khi khu vực FDI tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu và duy trì trạng thái xuất siêu, khu vực doanh nghiệp trong nước lại đang chịu sức ép nhập siêu khá lớn. Thống kê cho thấy, 8 tháng, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD thì FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,14 tỷ USD.
Nhìn vào từng ngành càng thấy rõ khoảng cách. Trong khi xuất khẩu điện tử, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, nơi FDI chiếm ưu thế, tăng trưởng rất mạnh.
Chỉ riêng 4 nhóm hàng máy tính, điện thoại và máy móc thiết bị đã đóng góp gần 207,4 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện tăng 51,1%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 26,4%; Điện thoại các loại và linh kiện tăng 19,4%; Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 16,6%...
Ngược lại, các ngành sản xuất xuất khẩu có tỷ lệ doanh nghiệp trong nước chỉ tăng 1 con số, như dệt may tăng 1,6%, giày dép tăng 0,7%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 6% so với cùng kỳ.