Xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn

(ĐTCK) 8h30 chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn mới làm việc, song từ 18h tối hôm trước đã có người dân đến xếp hàng chờ đợi vì mỗi ngày chỉ 40 hồ sơ được tiếp nhận.  
Xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn
Gần 0h sáng ngày 27/4, dưới ánh đèn yếu ớt, hàng chục người đã tập trung trước trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS để xếp hàng chờ đến giờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn.

Gần 0h sáng ngày 27/4, dưới ánh đèn yếu ớt, hàng chục người đã tập trung trước trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS để xếp hàng chờ đến giờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn.

Tại Hà Nội, 3 năm nay mới có dự án nhà ở xã hội mở bán nên việc NHS Trung Văn mở bán và nhận hồ sơ đã thu hút sự quan tâm của rất đông người dân.

Tại Hà Nội, 3 năm nay mới có dự án nhà ở xã hội mở bán nên việc NHS Trung Văn mở bán và nhận hồ sơ đã thu hút sự quan tâm của rất đông người dân.

Tuy trước văn phòng công ty, chủ đầu tư dán thông báo rõ thời gian nhận hồ sơ sáng từ 8h15 sáng đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 (tiếp nhận từ 28/3 đến 11/5/2023) không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nhưng theo đại diện công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS trả lời báo chí mỗi ngày công ty chỉ nhận 30-40 bộ hồ sơ xin mua nhà ở xã hội.

Tuy trước văn phòng công ty, chủ đầu tư dán thông báo rõ thời gian nhận hồ sơ sáng từ 8h15 sáng đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 (tiếp nhận từ 28/3 đến 11/5/2023) không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nhưng theo đại diện công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS trả lời báo chí mỗi ngày công ty chỉ nhận 30-40 bộ hồ sơ xin mua nhà ở xã hội.

Do lượng số lượng hồ sơ tiếp nhận trong ngày có giới hạn trong khi nhu cầu quá lớn khiến nhiều người phải đến xếp hàng xuyên đêm chờ giờ công ty mở cửa.

Do lượng số lượng hồ sơ tiếp nhận trong ngày có giới hạn trong khi nhu cầu quá lớn khiến nhiều người phải đến xếp hàng xuyên đêm chờ giờ công ty mở cửa.

Để tránh tình trạng chen lấn, mọi người tiến hành "ghi danh" theo thứ tự. Ai đến sớm nhất sẽ đứng đầu danh sách. Tình trạng này diễn ra nhiều ngày nay.

Để tránh tình trạng chen lấn, mọi người tiến hành "ghi danh" theo thứ tự. Ai đến sớm nhất sẽ đứng đầu danh sách. Tình trạng này diễn ra nhiều ngày nay.

Ông Phạm Duy Hòa (cầm điện thoại) là người đầu tiên đến xếp hàng. Ông cho biết đã đến 2 lần nhưng không thể nộp được hồ sơ do quá đông người đăng ký trước. "Lần này tôi đã đợi từ 18h bỏ cả ăn tối ở đây để đứng đầu danh sách" ông Hòa nói.

Ông Phạm Duy Hòa (cầm điện thoại) là người đầu tiên đến xếp hàng. Ông cho biết đã đến 2 lần nhưng không thể nộp được hồ sơ do quá đông người đăng ký trước. "Lần này tôi đã đợi từ 18h bỏ cả ăn tối ở đây để đứng đầu danh sách" ông Hòa nói.

Anh Duy đang thuê trọ ở Linh Đàm nhắn tin cho người nhà thông báo có số thứ tự 38. "Nhà xa nên tôi đã chuẩn bị sẵn hồ sơ mang đi luôn, tối nay ở lại chờ luôn cho chắc" anh Duy cho biết.

Anh Duy đang thuê trọ ở Linh Đàm nhắn tin cho người nhà thông báo có số thứ tự 38. "Nhà xa nên tôi đã chuẩn bị sẵn hồ sơ mang đi luôn, tối nay ở lại chờ luôn cho chắc" anh Duy cho biết.

Liên quan đến dự án nhiều người cho biết không khó để tìm thấy thông tin trên mạng, nhiều môi giới đang quảng cáo công khai có suất ngoại giao tại Dự án nhà ở xã hội Trung Văn với mức giá chênh mỗi căn lên tới vài trăm triệu đồng sẽ đảm bảo có thể bốc trúng suất mua nhà.

Liên quan đến dự án nhiều người cho biết không khó để tìm thấy thông tin trên mạng, nhiều môi giới đang quảng cáo công khai có suất ngoại giao tại Dự án nhà ở xã hội Trung Văn với mức giá chênh mỗi căn lên tới vài trăm triệu đồng sẽ đảm bảo có thể bốc trúng suất mua nhà.

8h sáng, hàng trăm người đứng chờ đợi nhưng những người đến muộn khó nộp được hồ sơ vì mỗi ngày chủ đầu tư chỉ nhận 40 bộ.

8h sáng, hàng trăm người đứng chờ đợi nhưng những người đến muộn khó nộp được hồ sơ vì mỗi ngày chủ đầu tư chỉ nhận 40 bộ.

Dự án NHS Trung Văn thu hút người dân vì nằm ở vị trí trung tâm thành phố, kết nối giao thông thuận tiện, xung quanh là các khu đô thị lớn và tiện ích sẵn có như tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông, Bệnh viện 103, Metro Hà Đông. Trong 13 nhà ở xã hội dự kiến mở bán trong năm nay, NHS Trung Văn mở bán sớm nhất.
Dự án NHS Trung Văn thu hút người dân vì nằm ở vị trí trung tâm thành phố, kết nối giao thông thuận tiện, xung quanh là các khu đô thị lớn và tiện ích sẵn có như tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông, Bệnh viện 103, Metro Hà Đông. Trong 13 nhà ở xã hội dự kiến mở bán trong năm nay, NHS Trung Văn mở bán sớm nhất.
Giá công bố của chủ đầu tư dự án NHS Trung Văn là 19,5 triệu đồng mỗi m2. Như vậy, để sở hữu căn nhỏ nhất với diện tích 69,9 m2 tại dự án này, người mua cần bỏ ra hơn 1,39 tỷ đồng; căn diện tích to nhất 76,8 m2 khoảng 1,5 tỷ đồng. Người trúng sẽ phải trả trước 50 triệu đồng, sau đó thanh toán thêm 6 đợt nữa.

Giá công bố của chủ đầu tư dự án NHS Trung Văn là 19,5 triệu đồng mỗi m2. Như vậy, để sở hữu căn nhỏ nhất với diện tích 69,9 m2 tại dự án này, người mua cần bỏ ra hơn 1,39 tỷ đồng; căn diện tích to nhất 76,8 m2 khoảng 1,5 tỷ đồng. Người trúng sẽ phải trả trước 50 triệu đồng, sau đó thanh toán thêm 6 đợt nữa.

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục