Xài tiền cơ quan, nguyên chi cục trưởng thi hành án lĩnh án

Dùng tiền công của đơn vị chi xài cá nhân, nguyên chi cục trưởng thi hành án huyện ở Sóc Trăng, cùng 3 cấp dưới lĩnh án tù.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phúc Hưng. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phúc Hưng.
Chiều 7/9, TAND tỉnh Sóc Trăng bác kháng cáo, tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Hùng (49 tuổi), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cù Lao Dung 7 năm tù giam về tội Tham ô tài sản.

Cùng tội danh, nguyên kế toán Nhan Văn Tài; Dương Mỹ Tiên, nguyên thủ quỹ và Lê Duy Khánh, nguyên chuyên viên của chi cục mỗi người nhận từ 2 đến 4 năm tù giam (giảm một năm so với án sơ thẩm).

Theo cáo trạng, cựu chi cục trưởng thi hành án khi còn đương chức (từ tháng 9/2014 đến 25/2/2016) đã lấy tiền quỹ nghiệp vụ thi hành án sử dụng cá nhân, rồi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ giả để hợp thức hóa số liệu, nhằm chiếm đoạt gần 100 triệu đổng.

Ba tháng trước, TAND huyện Cù Lao Dung tuyên Hùng 7 năm tù, 3 người còn lại cũng lĩnh án nhưng họ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục