Washington sẽ trừng phạt quốc gia nào từ chối đưa công dân đang ở Mỹ về nước

(ĐTCK) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu áp dụng các biện pháp trừng phạt thị thực đối với các quốc gia từ chối tiếp nhận công dân của mình từ Mỹ hoặc cố tình kéo dài quá trình này trong bối cảnh đại dịch bùng phát, cơ quan báo chí của Nhà Trắng thông báo.
Ảnh: AP. Ảnh: AP.

"Các quốc gia, không chấp nhận hoặc trì hoãn một cách vô lý việc tiếp nhận công dân hoặc kiều bào của họ từ Mỹ về nước trong lúc đại dịch do SARS-CoV-2 bùng phát, đang gây ra rủi ro không thể chấp nhận đối với sức khỏe cộng đồng người dân Mỹ", văn bản ghi nhớ do ông Trump ký viết.

"Mỹ sẽ có thể trả về nước công dân nước ngoài và công dân nước ngoài vi phạm luật pháp Mỹ", bản ghi nhớ nhấn mạnh.

Theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ phải cung cấp danh sách các quốc gia vi phạm việc tiếp nhận công dân về nước cho Bộ trưởng Ngoại giao. Sau đó Ngoại trưởng Mỹ, không muộn hơn 7 ngày sau khi nhận được danh sách, có nghĩa vụ phải bắt đầu thực hiện kế hoạch trừng phạt thị thực.

Bản ghi nhớ lưu ý, các lệnh trừng phạt được đưa ra đối với một quốc gia sẽ có thể chấm dứt hiệu lực nếu Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao rằng, chính phủ nước đó đã nối lại việc tiếp nhận và không còn cố tình trì hoãn. Bản ghi nhớ sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2020, nếu không có gì thay đổi.

Toàn thế giới ghi nhận gần 1,7 triệu ca nhiễm nCoV và hơn 102.000 người chết, trong đó Mỹ và châu Âu tiếp tục là điểm nóng.

Tại Mỹ, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hiện đã ghi nhận hơn 500.000 ca nhiễm (khoảng 153 người nhiễm trên 100.000 người) với 18.759 ca tử vong, 29.078 ca hồi phục.d

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục