Vốn ngoại đổ vào các thị trường lớn châu Á

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ số Nikkei 225 vừa ghi nhận mức điểm cao nhất lịch sử, sau khi các nhà đầu tư nước ngoài đổ hàng ngàn tỷ Yên vào các cổ phiếu hạng A trên Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo trong tháng đầu năm 2024.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản được thúc đẩy bởi dòng vốn ngoại và đồng Yên yếu Thị trường chứng khoán Nhật Bản được thúc đẩy bởi dòng vốn ngoại và đồng Yên yếu

Cuối tuần qua, Nikkei 225 tăng gần 2%, lên hơn 39.000 điểm, vượt qua mức cao kỷ lục trước đó là hơn 38.900 điểm đạt được vào năm 1989.

Cả chỉ số Nikkei 225 và Topix đều tăng hơn 10% từ kể đầu năm 2024, sau khi tăng hơn 25% trong năm 2023 - mức tăng hàng năm tốt nhất trong ít nhất một thập kỷ qua.

Bank of America đã nâng dự báo vào cuối năm 2024 cho Nikkei 225 từ 38.500 điểm lên lên 41.000 điểm và Topix từ 2.715 điểm lên 2.850 điểm.

Nikkei 225 liên tục thiết lập mức kỷ lục mới

Nikkei 225 liên tục thiết lập mức kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng giá được hỗ trợ bởi đồng Yên yếu, giảm khoảng 6% so với USD kể từ đầu năm nay, xuống 150,4 và có vẻ như đang trên đà giảm xuống mức thấp nhất trong 33 năm như đã diễn ra vào cuối năm ngoái.

Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại theo chân nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet chảy mạnh vào các cổ phiếu Nhật Bản. Dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo cho thấy, trong tháng 1/2024, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư hơn 2.000 tỷ Yên vào các cổ phiếu hạng A - những cổ phiếu lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất.

Trước đó, năm 2023, khối ngoại mua ròng hơn 3.000 tỷ Yên cổ phiếu Nhật Bản, mức cao nhất kể từ những ngày đầu thực hiện chính sách kinh tế Abenomics kể từ năm 2013.

Vốn ngoại tập trung vào cổ phiếu ngân hàng, điện tử và tiêu dùng, khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ. Lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024 được Nikkei Asia dự báo có thể đạt mức cao kỷ lục trong 3 năm liên tiếp. Điều này đến sau khi lợi nhuận quý cuối năm 2023 ghi nhận tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn 14% so với dự báo của các nhà phân tích tại Goldman Sachs.

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, là một trong số nhiều công ty Nhật Bản nâng cao dự báo lợi nhuận của mình, bao gồm tỷ suất lợi nhuận lớn hơn và doanh thu mạnh mẽ hơn.

Đồng Yên yếu đi chủ yếu do sự chênh lệch giữa lãi suất cao của Mỹ và chính sách tiền tệ nới lỏng của Nhật Bản, giúp gia tăng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng làm giảm sức mua của người tiêu dùng trong nước.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki là người mới nhất trong các quan chức chính phủ bày tỏ sự lo ngại về đồng Yên yếu vào thứ Sáu tuần qua. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn duy trì chính sách lãi suất âm cuối cùng trên thế giới, mặc dù lạm phát lõi - loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - vượt qua mục tiêu 2% trong hơn 1 năm.

BoJ được kỳ vọng sẽ thay đổi chính sách lãi suất tại cuộc họp vào tháng 4/2024, sau khi các cuộc đàm phán mức lương mùa xuân hàng năm xác nhận một xu hướng tăng lương có ý nghĩa.

Theo BoJ, việc tăng lương sẽ dẫn đến một chuỗi tăng trưởng ý nghĩa hơn, khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu. Nhưng mức lạm phát cao kéo dài đã ảnh hưởng đến tiêu dùng nội địa - một trong những lý do chính khiến GDP của Nhật Bản suy giảm trong quý thứ hai liên tiếp, nhường vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cho Đức.

Liên quan đến vốn ngoại, trong cuộc họp xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch mới nhằm tăng cường thu hút vốn và nguồn nhân lực từ các nước, mục tiêu là đạt 100.000 tỷ Yên vào năm 2030, từ mức 46.000 tỷ Yên hiện nay.

Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh thu hút vốn ngoại khi vừa cho phép 100% vốn FDI vào lĩnh vực không gian, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư nhằm hiện thực hóa tham vọng trở thành cường quốc không gian. Hiện tại, Ấn Độ chiếm khoảng 2% thị phần kinh tế không gian.

Ông Ashwini Vaishnaw, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ thể hiện hoài bão của đất nước trong việc thu hút 100 tỷ USD FDI hàng năm trong những năm tới. Nước này đón nhận 33 tỷ USD vốn FDI trong nửa đầu năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2023 và 71 tỷ USD trong năm tài chính trước đó.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại mua ròng 185 tỷ đồng trong tháng 1/2024, chấm dứt đà bán ròng 9 tháng liên tiếp trước đó (lũy kế cả năm 2023 bán ròng gần 22.600 tỷ đồng, sau khi mua ròng hơn 26.700 tỷ đồng trong năm 2022).

VN-Index trồi sụt

VN-Index trồi sụt

Đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong tháng 1/2024, Việt Nam thu hút hơn 2,3 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, theo Tổng cục Thống kê, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam năm 2023 đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm 2022.

Linh Hương
(Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 0.0 0.0% 154,884 tỷ
HNX 226.82 0.0 0.0% 1,394 tỷ
UPCOM 88.76 0.1 0.11% 447 tỷ