Vốn FDI đến cuối tháng 7 đã giải ngân được 10,5 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút vốn FDI của Việt Nam.
Vốn FDI đến cuối tháng 7 đã giải ngân được 10,5 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về vốn thực hiện, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính tới 20/7/2021 ước tính đã giải ngân được 10,5 tỷ USD. Tình hình dịch bệnh càng ngày càng phức tạp hơn ở trong nước khiến số vốn thực hiện trong tháng 7 giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 39,7% so với tháng trước.

Về tình hình đăng ký đầu tư, tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tính đến ngày 20/7/2021 đạt 16,7 tỷ USD, con số này giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2020. Hơn nữa, lượng vốn FDI điều chỉnh, vốn góp và mua cổ phần đều giảm.

Trước đó, số vốn FDI đăng ký đã giảm từ tháng cuối tháng 4, đầu tháng 5 do dịch bệnh Covid-19 có chuyển biến xấu ở Bắc Ninh và Bắc Giang khiến 2 địa phương này phải phong toả và nhiều nhà máy đã phải đóng cửa. Sang tháng 6 tình hình vốn FDI đăng ký cũng không có sự khởi sắc khi đạt 15,27 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ.

Về phía các đối tác đầu tư, trong tháng 7 đầu năm 2021 đã có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Dẫn đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư là 5,92 tỷ USD, chiếm gần 35,4% tổng lượng vốn FDI vào Việt Nam. Tiếp theo là Nhật Bản, với số vốn chiếm gần 15,2% tổng vốn FDI. Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 13,1% sau đó lần lượt là Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc)…

Tuy là nước có số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam cao nhất, nhưng vốn đầu tư từ Singapore vào Việt Nam trong tháng 7 cũng giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn đầu tư FDI của Hàn Quốc cũng giảm 22,2% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 57 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hai tỉnh, thành phố có lượng vốn FDI đổ vào nhiều nhất là Long An (3,58 tỷ USD) và TP.HCM (1,78 tỷ USD), với tỷ lệ trên tổng số vốn FDI đăng ký lần lượt là 21,4% và 10,7%. Theo sau là Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội ...

Kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố vào giữa tháng 7/2021 cho thấy, niềm tin của doanh nghiệp đã bị suy giảm mạnh do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4.

Theo số liệu từ báo cáo, niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài đã giảm xuống còn 45,8 điểm phần trăm (so với mức 73,9 điểm phần trăm của quý 1/2021). Dù chưa xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện nhưng đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi có dịch.

Tuy vậy, điểm sáng lần này là số tổng đầu tư của Nhật Bản trong thời điểm này lại tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù việc thu hút vốn FDI gặp nhiều khó khăn nhưng lượng vốn FDI giải ngân vẫn tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhiều dự án đầu tư lớn vẫn được diễn ra trong 7 tháng đầu năm 2021, có thể kể đến như: Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II, hợp tác với Singapore có tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD hay dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II hợp tác với Nhật Bản với tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD, …

Ngoài ra, tình hình đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng đầu năm cũng khả quan hơn nhiều với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 570,1 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục