Vinamilk: 1 tỷ USD doanh số 2011

(ĐTCK-online) Vấn đề tưởng chừng như nóng nhất trong ĐHCĐ của Vinamilk năm nay là thông tin hủy bỏ việc niêm yết tại thị trường nước ngoài và thay vào đó là phát hành riêng lẻ trong nước với số lượng 10,7 triệu cổ phiếu (3% vốn điều lệ) lại không có nhiều cổ đông trong nước thắc mắc. Trong khi đó, chất vấn về nội dung này chỉ là một số quỹ đầu tư nước ngoài.

Đại diện một quỹ đầu tư băn khoăn, việc Vinamilk chọn tăng tỷ lệ sở hữu cho NĐT nước ngoài từ 46% lên 49% đồng thời với phát hành 3% vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế NĐT nước ngoài tham gia mua cổ phiếu. Hơn nữa, giá cổ phiếu của Vinamilk trên thị trường cũng không tăng cao nếu chọn phương án này. Một số NĐT ngoại khác nêu câu hỏi, vì sao Vinamilk không tổ chức đấu giá số cổ phiếu tương đương 3% vốn điều lệ, mà chọn phương án phát hành riêng lẻ?

Giải đáp những thắc mắc này, đại diện Vinamilk cho rằng, việc phát hành riêng lẻ thủ tục rất nhanh chóng nên việc huy động vốn cũng hiệu quả hơn. Ngoài ra, với tình hình kinh tế hiện nay, nếu phát hành rộng rãi có thể tạo ra gánh nặng tài chính cho các cổ đông. "Vinamilk sẽ làm việc với các CTCK và họ sẽ tối đa hóa giá trị thu về cho Công ty. Giá trị này cũng sẽ được san sẻ cho tất cả các cổ đông hiện hữu của Vinamilk". Theo giải thích của bà Ngô Thị Thu Trang, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Vinamilk, Công ty đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại nước ngoài, nhưng lại gặp khó khăn về thủ tục lưu ký chứng khoán do hai TTCK Việt Nam và TTCK Singapore có nhiều điểm khác biệt. Vinamilk vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tìm giải pháp để niêm yết trên thị trường nước ngoài trong thời gian tới.

Ngoài câu chuyện hủy bỏ niêm yết tại thị trường nước ngoài, hầu hết cổ đông đều tỏ ra hài lòng với kế hoạch phát triển kinh doanh của Vinamilk, đặc biệt là kế hoạch phát triển đàn bò, vùng nguyên liệu, xây dựng các nhà máy chế biến sữa, kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu… và đặc biệt là kế hoạch cán đích sớm với doanh số 1 tỷ USD trong năm 2011 (trong kế hoạch là 2012).

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk thông báo tại đại hội, tiến độ thực hiện kế hoạch 1 tỷ USD doanh số năm nay rất khả quan. Theo số liệu chưa chính thức, tổng doanh thu quý I/2011 của Công ty đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. "Nếu mục tiêu này thành công, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy kế hoạch tổng doanh số năm 2017 là 3 tỷ USD lên sớm hơn so với dự tính", bà Liên nói.

Giải đáp thắc mắc về việc kinh doanh BĐS của Vinamilk với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư BĐS quốc tế thành lập đã lâu nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động, bà Mai Kiều Liên chia sẻ, công ty này được thành lập cách đây 3 năm chủ yếu để đầu tư BĐS xây dựng chi nhánh, trụ sở văn phòng Công ty, chứ không phải kinh doanh BĐS.

Với thắc mắc về việc thoái vốn của SCIC tại Vinamilk, ông Hoàng Nguyên Học, Phó tổng giám đốc SCIC, thành viên HĐQT của Vinamilk khẳng định, việc đầu tư vào  Vinamilk vẫn hiệu quả nên SCIC chưa có kế hoạch bán vốn.

Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tin cùng chuyên mục