Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 11,24 điểm (+0,67%), lên 1.684,04 điểm và ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp hồi phục sau tuần trước đó tăng gần 25 điểm.
Tuy nhiên, thanh khoản trong tuần chỉ dừng lại mức tương đương so với bình quân 20 tuần. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE đạt 876 triệu cổ phiếu/phiên, giảm gần 4% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 24.862 tỷ đồng/phiên, giảm gần 5%.
Trên sàn HOSE, các mã tăng mạnh nhất phần lớn nhích trên dưới 10%, với sự góp mặt đáng chú ý của bluechip VHM và DGC.
Trong đó, cổ phiếu VHM bật tăng nhờ thông tin dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới.
Trong khi đó, cổ phiếu DGC được bắt đáy mạnh sau khoảng thời gian bị bán tháo gần đây khiến giá cổ phiếu lùi về mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023.
Một số tên tuổi khác cũng đã ghi nhận mức tăng tốt như GEE, KLB và HCM, với HCM ghi nhận chín phiên gần nhất đều tăng.
Ở chiều ngược lại, ngoài cổ phiếu CCI bị bán khá mạnh thì phần còn lại giảm không đáng ngại, phản ánh việc nhà đầu tư đã tiết cung giá thấp trong tuần giao dịch vừa qua.
![]() |
Trên sàn HNX, cổ phiếu CTP dẫn đầu đà tăng, nhưng thanh khoản khá thấp với chỉ vài chục nghìn đơn vị khớp lệnh/phiên, nhưng đã đột biến trong hai phiên gần nhất, khớp 0,66 triệu và 0,38 triệu đơn vị.
Cổ phiếu AAV cũng thêm một tuần tăng tốt, thanh khoản tích cực sau khi tuần trước tăng gần 17%.
Trái lại, các cổ phiếu có thanh khoản cao trong các phiên như TNG, VFS, DDG có tuần giảm hơn 10%.
![]() |
Trên UpCoM, nhóm các cổ phiếu biến động mạnh nhất tuần qua đều chỉ có thanh khoản thấp, thậm chí không ít cổ phiếu còn trắng giao dịch trong các phiên.
![]() |


