Việt Nam-Israel hướng tới kim ngạch thương mại song phương 3 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
Việt Nam-Israel nhất trí cho rằng cần sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, mở ra những cơ hội hợp tác mới, tiền đề quan trọng để đạt mục tiêu kim ngạch 3 tỷ USD.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat ký kết Biên bản Kỳ họp lần 3 của Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Israel. (Ảnh: VGP) Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat ký kết Biên bản Kỳ họp lần 3 của Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Israel. (Ảnh: VGP)

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Israel về hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt cùng Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước; được tổ chức sau 6 năm tạm thời bị ngắt quãng, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel (12/7/1993-12/7/2023); đánh dấu việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) sau 12 vòng đàm phán kéo dài suốt 7 năm.

Đánh giá cao ý nghĩa Kỳ họp lần này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết Kỳ họp nhằm triển khai các thỏa thuận cấp cao hai nước, tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác song phương hai nước về kinh tế, khoa học và công nghệ, các lĩnh vực khác, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên mọi lĩnh vực.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, hợp tác hai nước đã có bước phát triển tốt đẹp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Israel đạt xấp xỉ 1,4 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến Israel đạt 336,7 triệu USD, giảm 17,6%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Israel đạt 1,05 tỷ USD, tăng 42,3%; nhập siêu của Việt Nam từ Israel có giá trị 714,8 triệu USD, tăng 116,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) được ký kết mở ra một chương mới, một bước tiến xa hơn trong quan hệ hai nước. Đây là điều kiện để hai bên gia tăng kim ngạch thương mại song phương trong năm 2023 lên khoảng 10-15%, hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD trong thời gian tiếp theo.

Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Israel là điều kiện để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện hơn trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat cho rằng đây là cột mốc vô cùng quan trọng giữa hai nước. Hiện, Israel muốn tập trung vào 7 nhóm ngành nước này có thế mạnh gồm công nghệ cao; an ninh nội địa; ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao năng suất; y tế và các lĩnh vực đời sống; lĩnh vực công nghệ sa mạc, nông nghiệp, thực phẩm; du lịch ứng dụng công nghệ cao.

Với người dân Israel, Việt Nam là một mảnh đất đầy tiềm năng không chỉ vì quy mô dân số gần 100 triệu người, tốc độ tăng trưởng nhanh, mà còn là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận những thị trường khác.

Tại Kỳ họp, hai bên đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện biên bản của Kỳ họp lần thứ 2, thảo luận phương hướng và những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong tất cả lĩnh vực còn rất lớn. Hai nước có nhiều lợi thế riêng để có thể bổ trợ cho nhau trong hợp tác. Nhiệm vụ của hai bên là tìm ra các biện pháp khai thác hiện thực hóa thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Israel hiện là thị trường xuất khẩu đứng thứ ba, là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam, được đánh giá là thị trường tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam tại khu vực Tây Á.

Đánh giá cao tầm quan trọng của việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, hai bên khẳng định Hiệp định mở ra một cơ hội mới thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước, là tiền đề quan trọng để đạt mục tiêu kim ngạch song phương 3 tỷ USD.

Hai bên nhất trí cho rằng, cần sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel và thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp về tiềm năng, cơ hội do Hiệp định này mang lại.

Chính phủ hai bên cần hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khuyến khích đầu tư, mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Về khoa học và công nghệ, hai bên sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả những thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; coi khoa học và công nghệ là ưu tiên trọng tâm trong hợp tác song phương, là một trong các trụ cột trong hợp tác giữa hai nước; đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến các xu thế kinh tế mới nổi và tương thích với chiến lược phát triển của Việt Nam bao gồm phát triển bền vững, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các lĩnh vực khác.

Hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, năng lượng, hải quan, công nghệ thông tin, tiêu chuẩn chất lượng, hợp tác phát triển, giáo dục, du lịch, tư pháp...

Hai bên vui mừng ghi nhận kết quả hợp tác trong các lĩnh vực này và đề nghị các bộ hữu quan của hai nước đẩy mạnh hợp tác, triển khai các cam kết mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí trong các chuyến thăm gần đây.

Hai bên đã ký kết Biên bản kỳ họp lần ba của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Israel và chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Cục An toàn thông tin Israel. Hai bên nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Israel vào năm 2025 tại Israel.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục