Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ các trận đấu ở World Cup 2022 trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp World Cup 2022 (Ảnh: FIFA). Người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp World Cup 2022 (Ảnh: FIFA).

Sau một thời gian dài đàm phán căng thẳng, VTV và đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 ở 26 quốc gia tại khu vực châu Á cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung, trước khi chốt lại vụ mua bán có giá trị hàng chục triệu USD.

Theo đó, VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2022. Đơn vị này sẽ có quyền truyền hình và radio: độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IVTV) và không độc quyền phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam. Quyền truyền phát trên di động và internet (bao gồm OTT): độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam...

Trong gói mà VTV sở hữu, FIFA cũng bắt buộc các đài phải phát trên kênh quảng bá một số trận đấu nhất định, trong đó có trận khai mạc, bế mạc để đạt tối thiểu tỷ lệ % dân số của nước đã mua thành công bản quyền được xem những trận đấu này.

Thông báo của VTV cho hay, toàn bộ 64 trận đấu của World Cup 2022 sẽ được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.

VTV được độc quyền khai thác, phân phối lại bản quyền trong lãnh thổ Việt Nam. Các đơn vị có nhu cầu chia sẻ bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2022 trong lãnh thổ Việt Nam phải có thỏa thuận với VTV và phải được FIFA chấp thuận bằng văn bản.

Số tiền VTV cùng đơn vị tài trợ bỏ ra được các bên giữ kín, nhưng gần như chắc chắn không dưới 15 triệu USD, tương đương khoảng 360 tỷ đồng.

Trước đó, Infront Sports & Media (đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 ở 26 quốc gia tại khu vực châu Á) đã có cuộc đàm phán với 5 đối tác Việt Nam về gói bản quyền truyền hình giải lần này.

Mức giá mà đơn vị này đưa ra là 15 triệu USD đối với gói bản quyền truyền hình và radio, bao gồm độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IVTV) và không độc quyền phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam; quyền truyền phát trên di động và Internet (bao gồm OTT).

Mức giá này tăng khoảng 3 triệu USD so với World Cup 2018. Trên thực tế, đây là mức giá quá cao bởi qua 2 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà đài bị thua lỗ, gần như kiệt quệ, không có đủ tài chính. Tuy nhiên, giá bản quyền World Cup lại khác nhau ở mỗi thị trường, mỗi quốc gia.

Cách đây 4 năm, Thái Lan bỏ ra 44 triệu USD phục vụ dân số 68,9 triệu người còn Singapore bỏ ra tới 25 triệu USD phục vụ dân số 5,6 triệu người. Trong khi đó, Đài Truyền hình Trung ương CCTV của Trung Quốc chi tổng cộng 156 triệu USD để mua trọn vẹn bản quyền World Cup 2018 và 2022.

Gói thầu bản quyền truyền hình FIFA bán cho các công ty truyền thông đã được chốt từ vài năm trước. Việc thương lượng với từng quốc gia riêng lẻ sau đó là qua những công ty này.

Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines và Timor Leste là những quốc gia Đông Nam Á đã có bản quyền phát sóng World Cup 2022, và đa số đã chốt từ kỳ World Cup 2018.

Giá bản quyền ngày một tăng, trong khi khả năng có lợi nhuận ngày càng khó, phát sóng World Cup dần trở thành gánh nặng với các nhà đài, đặc biệt là ở các nước khu vực Đông Nam Á.

Việc VTV có bản quyền truyền hình phát sóng các trận đấu của sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh trên lãnh thổ Việt Nam là một tin rất vui với người hâm mộ.

World Cup 2022 diễn ra tại Qatar từ 20/11 đến 18/12. Trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador diễn ra lúc 19h00 ngày 20/11 (23h00 giờ Hà Nội), sau lễ khai mạc trên sân vận động Al Bayt có sức chứa 60.000 người.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục