Qatar mở rộng sân bay quốc tế Hamad phục vụ World Cup 2022

Ông Akbar Al Baker cho biết: "Dự án mở rộng này bao gồm diện tích 11.720 m2 dành cho không gian ẩm thực và các cửa hàng bán lẻ, một khu vườn nhiệt đới trong nhà rộng 10.000 m2 và một hồ nước 268 m2."
Qatar mở rộng sân bay Hamad. (Nguồn: businesstraveller). Qatar mở rộng sân bay Hamad. (Nguồn: businesstraveller).

Chính phủ Qatar ngày 22/10 thông báo tiếp tục dự án mở rộng sân bay quốc tế Hamad, để có thể tiếp đón hơn 60 triệu du khách, trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh này chuẩn bị cho World Cup 2022. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Doha, ông Akbar Al Baker - Tổng Thư ký Hội đồng Du lịch quốc gia Qatar, đồng thời là Giám đốc điều hành (CEO) của hãng hàng không Qatar Airways cho biết: "Dự án mở rộng này bao gồm diện tích 11.720m2 dành cho không gian ẩm thực và các cửa hàng bán lẻ, một khu vườn nhiệt đới trong nhà rộng 10.000m2 và một hồ nước 268m2."

Theo ông Baker, giai đoạn sân bay đáp ứng phục vụ hơn 60 triệu hành khách sẽ bắt đầu vào đầu năm 2022, trong đó mở rộng sảnh D và E."

Qatar mở rộng sân bay quốc tế Hamad phục vụ World Cup 2022 ảnh 1

Giai đoạn sân bay đáp ứng phục vụ hơn 60 triệu hành khách sẽ bắt đầu vào đầu năm 2022.

Trước đó, Chính phủ Qatar đã thông báo nâng công suất hoạt động tại sân bay quốc tế Hamad để đảm bảo phục vụ hơn 53 triệu lượt du khách mỗi năm vào thời điểm Qatar đăng cai World Cup 2022 (từ ngày 21/11 đến 18/12/2022).

Một ga hàng hóa mới cũng sẽ được xây dựng tại sân bay quốc tế Hamad, nâng công suất xử lý hàng hóa lên khoảng 3,2 triệu tấn/năm vào năm 2023.

Sân bay quốc tế Hamad được khánh thành năm 2014, đáp ứng phục vụ khoảng 30 triệu lượt hành khách mỗi năm.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục